Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật người Nhật Bản

Sau khi chia tay ông Yusuke Adachi hồi đầu năm. Chiếc ghế Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn bỏ trống và mới đây, chuyên gia bóng đá người Nhật Bản - ông Koshida Takeshi - đã được bổ nhiệm.

ong-koshida-takeshi-trai-se-dam-nhan-vai-tro-giam-doc-ky-thuat-cua-vff-anh-jfa-1685416102.jpg
Ông Koshida Takeshi (trái) sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật của VFF. Ảnh JFA

Ông Koshida Takeshi sẽ bắt đầu đảm nhận công việc làm Giám đốc Kỹ thuật cho VFF từ tháng 6/2023, được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) giới thiệu, có nhiều kinh nghiệm đào tạo bóng đá trẻ, làm công tác quản lý và bồi dưỡng, tổ chức các khóa học cho các huấn luyện viên.

Trước đó, có tin VFF muốn mời huấn luyện viên Park Hang-seo đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật sau khi chia tay đội tuyển, nhưng ông Park đã từ chối. Trong quá khứ, VFF cũng đã từng bổ nhiệm các chuyên gia người Đức giữ vị trí này, như Rainer Willfeld hay Jurgen Gede, nhưng vai trò rất mờ nhạt.

Tân Giám đốc Kỹ thuật Koshida Takeshi được kỳ vọng, sẽ giúp VFF hoạch định chiến lược đào tạo trẻ và hỗ trợ đắc lực việc phát triển bóng đá cả ở đội tuyển cũng như hệ thống giải đấu trong nước.

Thùy Trang