Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mạnh tay hơn với trường hợp từ chối lên tuyển

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tiếp tục thay đổi Điều lệ, qua đó, thể hiện quan điểm cứng rắn về những trường hợp từ chối lệnh triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Còn nhớ ngày 26/12/2023, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố Điều lệ giải Bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Ngoài những thông tin liên quan đến giải đấu, đáng chú ý ở mục VII - Khen thưởng và Kỷ luật có nêu rõ quy định liên quan đến đội tuyển quốc gia.

"Những vận động viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Cục Thể dục thể thao với bất cứ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn) sẽ bị cấm thi đấu ở năm tiếp theo".

bich-tuyen-1708584393.jpeg
Theo quy định mới của Liên đoàn, vận động viên nếu không lên tuyển thì ngay cả câu lạc cũng có thể bị cấm thi đấu

Đây được coi là một nước đi rất cứng rắn của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam với những trường hợp từ chối lên tuyển. Tuy nhiên, để tạo thêm sức nặng cho những quyết định xử phạt, ngày 19/2/2024 vừa qua Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã có thông báo mới về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ của các giải Bóng chuyền năm 2024.

"Đối với Điều lệ giải Bóng chuyền vô địch quốc gia và giải hạng A, vận động viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Cục Thể dục thể thao; hoặc câu lạc bộ không cho vận động viên lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho vận động viên, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam".

Quy định trên được công bố, cái tên được nhắc đến chắc chắn là Bích Tuyền. Trong những năm gần đây, đối chuyền người Vĩnh Long là cái tên thường xuyên từ chối lên tuyển vì nhiều lý do khác nhau.

Năm 2022, Bích Tuyền vẫn tham dự SEA Games 31 cùng đội tuyển quốc gia nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cô không lên tuyển tham dự các giải đấu còn lại trong năm như: AVC Cup hay ASEAN Grand Prix. Năm 2023, dù đã lên tập trung nhưng sau đó Bích Tuyền xin rút 1 ngày trước khi AVC Club khởi tranh.

Tháng 11 vừa qua, Bích Tuyền cũng xin không tham dự giải vô địch các Câu lạc bộ nữ thế giới FIVB World Club Championship do vấn đề tâm lý. Việc liên tục xin rút không tham dự đội tuyển quốc gia khiến giới chuyên môn và người hâm mộ dù muốn hay không cũng phải đặt dấu hỏi vì sao?

bong-chuyen-1-4261-jpg-ezgif-com-webp-to-jpg-converter-1708584525.jpg
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mạnh tay hơn với trường hợp từ chối lên tuyển

Với động thái bổ sung Điều lệ này, Liên đoàn muốn mạnh tay hơn nữa đối với trường hợp các đội bóng bao che cho hành vi từ chối lên tuyển của các cá nhân. Các câu lạc bộ sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu bóng chuyền quốc nội nếu không cho cầu thủ của mình lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Việc bổ sung thêm những chế tài sẽ đảm bảo các vận động viên và câu lạc bộ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với quốc gia ở các sự kiện quốc tế, đồng thời nâng cao tinh thần thi đấu và sức cống hiến của các cầu thủ cho màu cờ sắc áo.

Hy vọng, những ý kiến trái chiều sẽ có thể dừng lại khi câu lạc bộ Ninh Bình LP gần đây đã thông báo sẽ tham dự giải vô địch các Câu lạc bộ nữ Châu Á 2024 thay vì Cúp Hùng Vương diễn ra cùng thời điểm. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đánh tan mọi chỉ trích hướng về Bích Tuyền và đội bóng Cố đô.

webthethao.vn