Theo công bố từ CBSF, các vận động viên không được phép dự SEA Games 2025 cũng như bất kỳ giải đấu Billiards nào tại Thái Lan đến hết năm 2025 nếu không có sự đồng ý chính thức từ Liên đoàn. Bất kỳ vận động viên nào tự ý tham gia sẽ không được xem là đại diện chính thức của đất nước Chùa Tháp và sẽ phải tự chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân.
Liên đoàn Billiards Campuchia cho biết, họ sẽ cân nhắc việc cử vận động viên trở lại thi đấu khi các điều kiện an ninh được đảm bảo và tình hình biên giới trở lại bình thường. Trước đó, tại SEA Games 32 - 2023 do Campuchia đăng cai, đội tuyển billiards nước này đã giành 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, thành tích giúp họ xếp thứ 4/9 quốc gia tham dự môn thể thao này.
Trong khi đó, các Liên đoàn Thể thao khác của Campuchia vẫn tiếp tục chuẩn bị đội hình và kế hoạch tham dự SEA Games 33 như dự kiến, bất chấp sự vắng mặt của Billiards. Quyết định của CBSF đã gây tiếc nuối trong cộng đồng Billiards khu vực, đồng thời phản ánh những khó khăn về an ninh và tổ chức thi đấu tại nước chủ nhà Thái Lan năm nay.
SEA Games 33 dự kiến là Đại hội Thể thao với nhiều môn thi đấu hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đông đảo của các quốc gia trong khu vực. Việc một đội tuyển mạnh như Campuchia rút lui ở bộ môn Billiards chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua tranh huy chương tại Đại hội lần này.