Leipzig tiếp tục “in tiền” từ chuyển nhượng, FIFA đối mặt sức ép

RB Leipzig tiếp tục chứng minh hiệu quả của mô hình mua cầu thủ trẻ, phát triển rồi bán với giá cao, trong khi FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino đang chịu sức ép ngày càng lớn sau kế hoạch huy động vốn tư nhân thất bại.

Leipzig - “cỗ máy kiếm tiền” từ thị trường chuyển nhượng

RB Leipzig tiếp tục cho thấy khả năng biến thị trường chuyển nhượng thành nguồn thu quan trọng khi đã thu về khoảng 1,21 tỷ USD từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua.

Thương vụ mới nhất là việc Leipzig bán Yan Diomande cho Real Madrid với giá khoảng 156 triệu USD. Cầu thủ này đồng thời trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử Real Madrid, cầu thủ châu Phi có giá trị chuyển nhượng cao nhất và đứng thứ năm trong danh sách những thương vụ đắt nhất mọi thời đại.

Mức phí khổng lồ dành cho Diomande không phải trường hợp cá biệt. Trong khoảng 1 thập kỷ qua, Leipzig đã xây dựng một mô hình kinh doanh đặc biệt dựa trên việc phát hiện các tài năng trẻ, giúp họ phát triển rồi bán cho những câu lạc bộ lớn với mức giá cao hơn nhiều lần chi phí ban đầu.

co-may-in-tien-1786320903.jpg

Đây là chiến lược được hình thành dưới thời Ralf Rangnick và gắn với cách vận hành của hệ thống Red Bull. Leipzig tập trung tìm kiếm những cầu thủ còn rất trẻ nhưng đã vượt qua giai đoạn đào tạo ban đầu, qua đó giảm rủi ro phát triển và đồng thời giữ được dư địa tăng giá lớn.

Một nguyên tắc quan trọng của mô hình này là hạn chế chiêu mộ cầu thủ đã ngoài 25 tuổi. Với Leipzig, những cầu thủ lớn tuổi thường có chi phí đầu vào cao hơn nhưng dư địa tăng giá thấp hơn. Vì vậy, công thức được duy trì rất rõ ràng: mua thấp, phát triển và bán cao.

Diomande là ví dụ mới nhất. Cầu thủ này mới 18 tuổi khi gia nhập Leipzig với giá khoảng 23 triệu USD. Chỉ 1 năm sau, anh rời Đức với mức giá gấp nhiều lần, trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử câu lạc bộ.

Trước Diomande, Leipzig từng thu lợi lớn từ nhiều tài năng trẻ khác. Josko Gvardiol gia nhập câu lạc bộ năm 18 tuổi với giá khoảng 20,7 triệu USD rồi được bán cho Man City với giá 112 triệu USD. Dominik Szoboszlai đến Leipzig ở tuổi 20 với mức phí khoảng 23 triệu USD trước khi chuyển sang Liverpool chỉ hai năm sau với giá khoảng 76 triệu USD.

Điểm đặc biệt là Leipzig không coi việc trở thành "câu lạc bộ bệ phóng" là vấn đề. Ngược lại, đây là một phần trong chiến lược kinh doanh. Đội bóng có thể chấp nhận việc những cầu thủ xuất sắc nhất ra đi nếu khoản phí thu được đủ lớn để tái đầu tư vào thế hệ tiếp theo.

Leipzig thậm chí không dựa chủ yếu vào một học viện trẻ quy mô lớn theo mô hình truyền thống. Câu lạc bộ tận dụng mạng lưới tuyển trạch của hệ thống Red Bull, đặc biệt từ RB Salzburg ở Áo, Red Bull Bragantino tại Brazil và Omiya Ardija ở Nhật Bản để tìm kiếm những tài năng có tiềm năng tăng giá.

Nhờ mô hình này, RB Leipzig hiện đứng thứ ba trong danh sách những câu lạc bộ thu về nhiều tiền nhất từ phí chuyển nhượng kể từ mùa 2016-2017. Với cách vận hành đã được kiểm chứng trong suốt 1 thập kỷ, con số 1,21 tỷ USD nhiều khả năng chưa phải giới hạn của "cỗ máy kiếm tiền" nước Đức.

FIFA và Infantino đối mặt cuộc chiến ngoài sân cỏ

Trong khi Leipzig tiếp tục hưởng lợi từ thị trường chuyển nhượng, FIFA đang phải đối mặt với một cuộc đấu khác liên quan đến quyền lực và định hướng quản trị.

fifa-1786320903.jpg

FIFA ngày 8/8 cáo buộc đang tồn tại một "chiến dịch có tổ chức và kéo dài" nhằm làm suy yếu tổ chức này cũng như Chủ tịch Gianni Infantino. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin và cáo buộc liên quan đến nhà lãnh đạo bóng đá thế giới.

Theo Telegraph, ông Infantino bị cáo buộc từng có quan hệ ngoài luồng với một nhân viên cấp dưới trong thời gian làm việc tại Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Tờ báo cho rằng, người phụ nữ này sau đó được thăng chức và tăng lương, trước khi rời UEFA với khoản bồi thường lớn cùng chương trình MBA. Người phát ngôn FIFA bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc và khẳng định chúng không đúng sự thật.

FIFA tiếp tục cho rằng, những thông tin gần đây đang được sử dụng nhằm làm suy yếu vị thế của Infantino và tìm cách buộc ông rời chức mà không thông qua quy trình tái bầu cử theo quy định.

"Ngày càng rõ ràng rằng một số bên đang tiến hành nỗ lực có tổ chức và kéo dài nhằm làm suy yếu FIFA và Chủ tịch của tổ chức", FIFA tuyên bố.

Theo FIFA, những bất đồng về chính sách cần được giải quyết thông qua các cơ chế dân chủ hiện hành thay vì sử dụng cáo buộc hoặc thông tin mà tổ chức cho là sai lệch.