Leicester - Man City > 0-1: Lên đỉnh với siêu phẩm

Cú đá phạt đẳng cấp của Kevin De Bruyne đã giúp Man City giành 3 điểm nhọc nhằn trong chuyến viếng thăm King Power. Từng đó là đủ để thầy trò huấn luyện viên Guardiola tạm chiếm ngôi đầu bảng Premier League của Arsenal.

Làm khách trước Leicester, Man City không có sự phục vụ của Erling Haaland vì tiền đạo người Na Uy chưa kịp bình phục chấn thương. Julian Alvarez là người được huấn luyện viên Pep Guardiola trao cơ hội đá chính trên hàng công. Hỗ trợ cho Alvarez là ở bên dưới trong sơ đồ 4-2-3-1 là Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Jack Grealish.

man1-1667061628.jpeg
Ra sân sớm ở vòng 14, Man City quyết tâm đánh bại Leicester để chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal

Đúng như những gì giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán, một Man City mệt mỏi gặp phải nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Leicester City.

man2-1667061628.jpeg
Huấn luyện viên Guardiola đã trao cơ hội đá chính cho Julian Alvarez

Trong khi đó, "Bầy cáo" có phong độ cao trong thời gian qua. Julian Alvarez gặp nhiều khó khăn khi đóng thế Haaland trong cuộc đối đầu Leicester City. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, tốc độ luân chuyển bóng của Man City khá chậm và họ không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

man3-1667061628.jpeg
Trong hiệp 1, Man City áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 66%

Vấn đề của Man City có lẽ là họ bắt đầu quen với việc phụ thuộc vào Haaland. Không có chân sút người Na Uy, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tỏ ra bế tắc trước các phương án tấn công.

man4-1667061628.jpeg
Hàng công của Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Leicester

Dù có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo ra sóng gió trong khu vực vòng cấm của Leicester nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của "Bầy cáo" cũng đã có hiệp 1 chơi rất xuất sắc, đặc biệt là những pha cứu thua liên tiếp của thủ thành Danny Ward.

man5-1667061628.jpeg
Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi
man6-1667061628.jpeg
Pep không hài lòng về màn trình diễn kém hiệu quả của Man City trong hiệp 1

Phải sang hiệp 2, Man City mới có thể khai thông thế bế tắc nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kevin De Bruyne. Phút 49, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, tiền vệ người Bỉ tung cú sút căng như kẻ chỉ đưa bóng đi vào góc cao khiến cho thủ môn Danny Ward chỉ biết đứng nhìn, đưa "The Citizens" vượt lên dẫn trước 1-0.

man7-1667061628.jpeg
Nhưng đầu hiệp 2, Man City đã tạo nên sự khác biệt với cú sút phạt của De Bruyne
mancity-1667061250.jpeg
Tiền vệ người Bỉ đã tung cú sút hiểm hóc khiến thủ thành Ward không thể cản phá cứu thua

Về phần De Bruyne, anh xứng đáng được xem như một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong số những cầu thủ đã ghi hơn 50 bàn thắng ở Premier League, chỉ có David Beckham (55%) và Christian Eriksen (44%) là có tỷ lệ ghi bàn từ ngoài vòng cấm cao hơn Kevin De Bruyne (42% - 25/60). Đây cũng là bàn thắng từ sút phạt trực tiếp thứ 5 của De Bruyne tại Ngoại hạng Anh.

man9-1667061628.jpeg
Niềm vui của De Bruyne và các đồng đội sau khi giải tỏa áp lực ghi bàn
man10-1667061628.jpeg
Pep ăn mừng cảm xúc sau bàn mở tỷ số của De Bruyne

Chưa đầy 5 phút sau, những cổ động viên Man City có một phen hú hồn khi cú sút bóng một chạm tuyệt đẹp của Youri Tielemans từ ngoài vòng cấm dội vào xà ngang cầu môn Ederson. Ở quãng thời gian sau đó, Man City tiếp tục làm chủ thế trận khiến Leicester gần như không thể tổ chức tấn công.

man11-1667061628.jpeg
Sau bàn thua, Leicester buộc phải đẩy cao đội hình

Điểm nhấn lớn nhất trong cách vận hành của Man City ở cuộc đối đầu Leicester chính là cách Pep đẩy John Stones lên chơi như một tiền vệ trụ, để Akanji và Laporte trở thành bộ đôi trung vệ trong hệ thống 2-2-3-3. Cách vận hành này giúp Man City chơi chắc chắn hơn ở trung tâm và tránh bị phản công vỗ mặt trung lộ.

man12-1667061628.jpeg
Leicester gây áp lực khá lớn nhưng không thể phá vỡ hàng thủ của Man City

Trong khoảng thời gian còn lại, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Leicester dù rất nỗ lực tấn công nhưng các chân sút của đội nhà vẫn chưa tận dụng tốt các cơ hội nên không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa.

man13-1667061628.jpeg
Man City cũng tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 2

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Tỷ số này là đủ để thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola leo lên chiếm đỉnh bảng của Arsenal với 29 điểm, hơn Pháo thủ 1 điểm. Trong khi đó, Leicester xếp thứ 17 với 11 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.

man14-1667061628.jpeg
Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Với 3 điểm giành được ở King Power, thầy trò huấn luyện viên Guardiola đã tạm vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng Premier League

Bảo Ngọc