Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32

Tối 19/4, Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tới dự và phát biểu chỉ đạo.

a-7-1681921220.jpg
Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội

Cùng dự có ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 cùng các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội.

a-6-1681921221.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội
a-10-1681921221.jpg

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: "SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á, là cơ hội để các đoàn vận động viên đến từ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á thể hiện tài năng, nâng cao thành tích thể thao của mình, mà còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực".

a-11-1681921218.jpg
Các vận động viên dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhắc lại cách đây tròn 1 năm, cũng tại địa điểm này, Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 được tổ chức trọng thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: SEA Games 31 tổ chức tại nước ta đã thành công về nhiều mặt, lan tỏa tích cực, bất chấp những khó khăn trong quá trình chuẩn bị do dịch bệnh; đã được các cấp có thẩm quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng.

a-3-1681921220.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, đoàn Thể thao Việt Nam với 1.003 thành viên, trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên đã khắc phục mọi khó khăn, miệt mài rèn luyện để chuẩn bị tham dự 30/36 môn thể thao với 447/583 nội dung thi đấu tại SEA Games 32, phấn đấu duy trì vị trí ở tốp đầu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng, mặc dù lần này chúng ta không có nhiều thuận lợi như SEA Games 31 nhưng với vị thế, khả năng của Thể thao Việt Nam trong khu vực (luôn trong tốp đầu từ SEA Games 22 đến nay) và sự chuẩn bị nghiêm túc, chúng ta vẫn có nhiều thế mạnh, cơ hội để đạt được mục tiêu đặt ra, thậm chí có thể ở mức cao.

a-13-1681921218.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phất cao cờ Tổ quốc

"Tôi biết rằng, tất cả thành viên của Đoàn nhận thức rõ được vinh dự và trách nhiệm, đã và đang phấn đấu, nỗ lực với tinh thần phát huy cao nhất những thành tích đã đạt được", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia của đoàn Thể thao Việt Nam.

a-2-1681921221.jpg
Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhận cờ từ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng căn dặn các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam: "Với niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phát huy những thành công của Thể thao Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những thành công vượt bậc tại SEA Games 31, mỗi thành viên của đoàn hãy nhận thức được trách nhiệm vẻ vang của mình, cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các đoàn bạn. Mỗi một cá nhân của đoàn Thể thao Việt Nam là một đại sứ văn hóa của đất nước".

a-1-1681921221.jpg
Trưởng đoàn Đặng Hà Việt phất cao lá cờ Tổ quốc

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: "Các thành viên của đoàn cần đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra; thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực để đạt thành tích cao tại đại hội, góp phần nâng vị thế của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới và khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam. Tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các quốc gia tham dự".

Một lần nữa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, giành được nhiều thành tích xuất sắc tại SEA Games lần thứ 32!

Trước đó, báo cáo về công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ xuất quân, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cho biết, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm là tham dự SEA Games 32 cũng như các nhiệm vụ liên thông như Asian Games 19 tại Trung Quốc, Olympic lần thứ 33 tại Pháp, ngay sau khi kết thúc SEA Games 31, ngành Thể dục thể thao đã tổ chức rà soát, đánh giá và tiếp tục duy trì lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đồng thời tuyển chọn và cử các vận động viên xuất sắc đi tập huấn và thi đấu nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu cho vận động viên trước kỳ Đại hội thể thao lớn.

a-8-1681921220.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dành thời gian quý báu để gặp mặt, động viên và có những ý kiến chỉ đạo sâu sát đối với các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam trước khi lên đường tham dự SEA Games 32

Trong quá trình tập luyện, các đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm động viên, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần quý báu, là động lực thúc đẩy vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ cần cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 1003/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Theo đó, đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên. Ngoài 1 Trưởng đoàn và 2 Phó đoàn, đoàn Thể thao Việt Nam còn có 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 huấn luyện viên và 702 vận động viên. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung.

a-4-1681921219.jpg
Trưởng đoàn Đặng Hà Việt báo cáo về công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 89-120 huy chương vàng tại SEA Games 32. Đoàn sẽ sang Campuchia vào ngày 3/5 do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu. Trước đó, đoàn sẽ cử người sang trước để dự Lễ thượng cờ do Campuchia tổ chức vào ngày 2/5.

Thay mặt cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đã nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân: "Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc. Đồng thời, mỗi thành viên của đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á. Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng và chúng tôi luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình là vì màu cờ, sắc áo, vì trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân", Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

a-5-1681921220.jpg
Vận động viên Đinh Phương Thành thay mặt cho 702 vận động viên, đọc lời hứa sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, sáng tạo vì vinh quang của đoàn Thể thao Việt Nam

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao cờ cho Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, mặc dù, bận nhiều công việc quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhưng đồng chí vẫn dành thời gian quý báu để gặp mặt, động viên và có những ý kiến chỉ đạo sâu sát đối với các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Việt Nam trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. "Đây là nguồn động viên to lớn để đoàn Thể thao Việt Nam cố gắng phấn đấu đạt được thành tích cao", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

a-15-1681921219.jpg
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao trao kỷ niệm chương cho các Nhà tài trợ

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng cho biết, cách đây đúng 1 năm, tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự cổ vũ của đồng bào cả nước, Thể thao Việt Nam đã đạt được thành tích rực rỡ. Chúng ta đã tổ chức một kỳ Đại hội thành công trên nhiều phương diện, về công tác điều hành, chất lượng chuyên môn và quảng bá hình ảnh đất nước, để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển.

Tại SEA Games 32 lần này, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Thể dục thể thao chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt để đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm giành được thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

a-17-1681921219.jpg
a-16-1681921218.jpg
Chương trình nghệ thuật tại Lễ xuất quân do các nghệ sỹ và vận động viên thể thao Việt Nam biểu diễn

Thứ trưởng nhấn mạnh, những chiến thắng này không chỉ thể hiện ở số lượng huy chương, mà còn phải mang đậm tinh thần thể thao cao thượng, fair play. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phối hợp với các Bộ, các ngành, các địa phương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực thể dục thể thao; đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng; chăm lo phát triển lực lượng vận động viên, huấn luyện viên thể thao, các tài năng thể thao; tập trung đầu tư, phát triển các môn thể thao trọng điểm để biến nhữnh chiến thắng ở đấu trường SEA Games thành những tấm huy chương tại các Đại hội Asian Games, Olympic.

a-9-1681921219.jpg

"Qua đây, Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, danh dự cũng như vị thế của thể thao Việt Nam và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam luôn đoàn kết, tự tin, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc thi đấu thành công và giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 32, đem vinh quang về cho Tổ quốc như mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, mỗi thành viên đoàn Thể thao Việt Nam cần làm tốt vai trò là đại diện cho Thể thao Việt Nam mang đến SEA Games 32 một tinh thần thể thao chân chính, cao thượng để bạn bè quốc tế biết về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đồng thời vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh và chúc các vận động viên, huấn luyện viên đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, ý chí con người Việt Nam, đoàn kết một lòng, thi đấu đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 32.

Mỹ Hạnh