Giải cờ Nhanh, cờ Chớp thế giới 2022: Lê Tuấn Minh tạm xếp hạng 86

Sau 7 ván đấu, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đang tạm xếp hạng 86 tại giải vô địch cờ Nhanh, cờ Chớp thế giới 2022 đang diễn ra tại Almaty (Kazakhstan).

co-vua-2-1672202499.jpg
Sau 7 ván đấu, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đang tạm xếp hạng 86 tại giải vô địch cờ Nhanh, cờ Chớp thế giới 2022

Khép lại 7 ván, Lê Tuấn Minh mới có được 3,5 điểm và tạm đứng vị trí 86. Trong số 7 ván đấu, Tuấn Minh giành được 5 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua trong các lượt đã thi đấu. Chiến thắng duy nhất của Tuấn Minh sau 7 ván là trước kỳ thủ Gelfand Boris.

Đang tạm dẫn đầu nội dung cờ Nhanh nam là kỳ thủ số 1 thế giới, Magnus Carlsen (Na Uy) với 6 điểm qua 7 ván.

Tham dự giải năm nay có 178 kỳ thủ nam trên toàn thế giới góp mặt và sẽ tranh tài 2 nội dung cờ Nhanh và cờ Chớp. Giải còn có 101 kỳ thủ nữ cũng góp mặt. Với hệ số Elo 2.834, “Vua cờ” Magnus Carlsen (Na Uy) được xếp là hạt giống số 1 của giải, bên cạnh đó còn có nhiều kỳ thủ tên tuổi như Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana hay Ian Nepomniachtchi. Tuy nhiên, giải đấu lần này vắng không ít kỳ thủ mạnh như Alireza Firouzja, Đinh Lập Nhân, Levon Aronian, Wesley So, Lê Quang Liêm hay các tài năng trẻ Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu.

Tại giải gồm 2 bảng, mở rộng và nữ. Các kỳ thủ sẽ đấu theo hệ Thụy Sĩ 13 ván hệ tính điểm, trong 3 ngày. Thời gian thi đấu là 15 phút cho mỗi bên, thêm 10 giây sau từng nước đi (15+10). Nếu có nhiều hơn một kỳ thủ đồng điểm dẫn đầu sau 13 ván, họ sẽ đánh tie-break để chọn ra nhà vô địch. Tiền thưởng sẽ chỉ dành cho Top 35 kỳ thủ, với vị trí số một bảng mở rộng được 60.000 USD. Nếu các kỳ thủ bằng điểm, tiền thưởng của họ sẽ được gộp lại và chia đều.

Tại giải năm nay, đại kiện tướng cờ Vua quốc tế Lê Quang Liêm không tham dự và Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của cờ Vua Việt Nam góp mặt.

Theo lịch thi đấu, sau khi nội dung cờ Nhanh khép lại (ngày 29/12), các kỳ thủ sẽ thi đấu tiếp nội dung cờ Chớp với 15 ván theo quy định.

Đ.H