Lê Tú Chinh sẽ tham dự nội dung tiếp sức 4x100m nữ SEA Games 32

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh chỉ tham dự nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại SEA Games 32.

chinh-1-1683534904.png
“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh chỉ tham dự nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại SEA Games 32

Đúng 1 năm sau ca phẫu thuật chấn thương gối, Lê Tú Chinh đã góp mặt trong thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 32 Campuchia. Dù vậy, do mới trở lại sau chấn thương nên bản thân Tú Chinh cũng như huấn luyện viên chưa vội mạo hiểm để đăng ký cho cô thi đấu nội dung cá nhân 100m, 200m tại SEA Games 32.

Theo đăng ký của Ban huấn luyện, Lê Tú Chinh chỉ đăng ký tham dự nội dung tiếp sức 4x100m nữ diễn ra vào 19 giờ ngày 10/5 tới đây. Hiện tổ tiếp sức nữ có 5 vận động viên là: Lê Tú Chinh, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc. Trong số các vận động viên này sẽ có 4 vận động viên có thành tích tốt nhất được chọn thi đấu, vận động viên còn lại dự bị. Và Tú Chinh gần như chắc suất sẽ là một trong 4 vận động viên được chọn thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Trước khi đưa ra lựa chọn, Ban huấn luyện phải đánh giá dựa trên thành tích kiểm tra của Tú Chinh và 4 vận động viên còn lại. Hiện thành tích của cô nằm trong 4 vận động viên tốt nhất, do vậy, cô sẽ có cơ hội tranh tài ở nội dung này.

Trước đó, tại SEA Games 29 năm 2017 diễn ra trên đất Malaysia, Tú Chinh giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung 100m và 200m nữ, sau đó cùng đồng đội giành luôn huy chương vàng 4x100m nữ đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Đến SEA Games 30 ở Philippines, Tú Chinh đánh bại vận động viên nhập tịch của chủ nhà Kristiana Marie Knott để giành huy chương vàng 100m nữ với chiến thắng đầy kịch tính 1% giây mà đến giờ phút này, có lẽ vẫn mãi là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Hai năm sau, Tú Chinh bảo vệ huy chương vàng 100m nữ ở SEA Games 30 năm 2019. Đến SEA Games 32 tại Việt Nam Chinh đã không tham dự Đại hội trên sân nhà vì chấn thương sụn chêm. Cô phẫu thuật hồi tháng 5 năm ngoái và dự kiến trở lại ở ASIAD 19, nhưng bình phục sớm hơn dự kiến và có thành tích tốt ở giải trong nước.

Để chuẩn bị tranh tài tại Đại hội lần này, ngày 6/5 các thành viên thuộc đội tuyển điền kinh đã có mặt tại Campuchia. Những ngày này, cô tập nhẹ chờ đợi được ra sân tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên sau hơn 1 năm chấn thương.

P.V