Lê Thị Ngọc Huệ làm nên lịch sử của môn Billiards

Cô gái Lê Thị Ngọc Huệ chính thức ghi vào lịch sử Billiards ở đấu trường SEA Games khi là người đầu tiên giành tấm huy chương vàng nội dung Carom 1 băng. Cô đã đánh bại người đồng đội Phùng Kiện Tường ở trận chung kết.

Chưa bao giờ trong lịch sử SEA Games môn Billiards lại tổ chức nội dung Carom dành cho nữ. Thế mà năm nay, Campuchia lại "chơi sang" tổ chức nội dung Carom mà còn có Carom 1 băng và Carom 3 băng. Bởi lẽ, họ đang sở hữu “thánh nữ” của làng Billiards nữ thế giới Sruong Pheavy đang đứng đầu Bảng xếp hạng thế giới Carom 3 băng PBA. Chính vì thế, cô gái Campuchia có chồng và sinh sống ở Hàn Quốc Sruong Pheavy tỏ ra vượt trội giành huy chương vàng nội dung Carom 3 băng cách đây 4 ngày.

kientuong-1684031539.jpeg
Phùng Kiện Tường đã trả được món nợ trước Pheavy

Mong muốn của nước chủ nhà Campuchia không dừng ở việc Sruong Pheavy giành huy chương vàng nội dung Carom 3 băng mà còn muốn thâu tóm luôn tấm huy chương vàng Carom 1 băng nữ. Tuy nhiên, xét về trình độ Carom 3 băng, Sruong Pheavy có thể trên trình tất cả các cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Nhưng ở nội dung Carom 1 băng, Việt Nam lại có rất nhiều cơ thủ đủ sức đánh bại Sruong Pheavy.

Không có gì bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên, cả hai cơ thủ Việt Nam Lê Thị Ngọc Huệ và Phùng Kiện Tường giành quyền vào bán kết.

Sau khi chạm mặt nhau ở nội dung Carom 3 băng, Phùng Kiện Tường và cô gái Campuchia Sruong Pheavy tiếp tục có mối lương duyên khi gặp nhau ở trận bán kết Carom 1 băng. Với trình độ vượt trội, Phùng Kiện Tường đã trả lại món nợ bằng chiến thắng 50-21, lọt vào chung kết gặp người đồng hương Lê Thị Ngọc Huệ khi cô gái Việt Nam thắng cơ thủ Thái Lan Channoi với tỷ số cách biệt 50-6 ở trận bán kết còn lại.

ngochue-1684031539.jpeg
Ngọc Huệ là cơ thủ đầu tiên giành huy chương vàng Carom 1 băng nữ

Trong trận chung kết, Ngọc Huệ đã chơi quá xuất sắc khi cô có nhiều series điểm lớn trước Phùng Kiện Tường. Nào là series 6, series 4 và series 12, Ngọc Huệ nhanh chóng tạo khoảng cách khá xa 22/3 trước Phùng Kiện Tường. Ưu thế tiếp tục được Lê Thị Ngọc Huệ duy trì cho đến hết trận đấu để chiến thắng với tỷ số 50-17, chính thức giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường SEA Games nội dung Carom 1 băng nữ.

Bảo Ngọc