Lê Quang Liêm đứng hạng 3 chung cuộc Champions Chess Tour Final 2022

Sáng nay (21/11), kỳ thủ số 1 Việt Nam - Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới) - đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ số 1 người Azerbaijan - Shakhriyar Mamedyarov (hạng 14 thế giới) - ở ngày thi đấu cuối của Champions Chess Tour Final 2022. Với chiến thắng này, Quang Liêm đã hoàn tất giải qua 7 ván đấu để xếp hạng 3 chung cuộc và đây được xem là một kết quả đáng khích lệ với cá nhân Lê Quang Liêm.

co-vua2-1669011099.jpg
Kỳ thủ Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại Shakhriyar Mamedyarov ở ngày thi đấu cuối cùng của Champions Chess Tour Final 2022

Trước trận cuối gặp Mamedyarov, Quang Liêm chỉ đứng thứ năm với 8 điểm, sau Carlsen, So, Duda và Erigaisi. Bước vào lượt trận thi đấu thứ 7 của giải, Lê Quang Liêm gặp đại kiện thướng Shakhriyar Mamedyarov.

Với sự chuẩn bị tâm lý khá ổn định, ngay trước trận đấu, giới chuyên môn dự đoán Liêm sẽ chiếm thế thượng phong để có chiến thắng và diễn biến trận đấu đã diễn ra theo đúng dự đoán.

Ở ván đầu, Lê Quang Liêm bất lợi cầm quân đen (đi sau), kỳ thủ Việt Nam đã triển khai thế cờ chặt chẽ và cũng rất chủ động trong tấn công. Quang Liêm dần tích lũy những ưu thế nhỏ thành lợi thế lớn trên bàn cờ khi vào tàn cuộc khiến đàn anh Shakhriyar Mamedyarov phải chấp nhận thua cuộc sau 54 nước.

Thắng lợi ở ván đầu giúp Lê Quang Liêm thoải mái tinh thần, thi đấu bùng nổ ở ván hai với những nước cờ sắc bén khiến kỳ thủ Mamedyarov liên tục phải thiệt quân và buông cờ nhận thất bại chỉ sau 36 nước đấu trí.

co-vua-1-1669011091.jpg
Chiến thắng ở lượt cuối của giải giúp Lê Quang Liêm giành thêm 3 điểm, xếp hạng ba chung cuộc và nhận số tiền thưởng là 27.500 USD 

Ván thứ hai, Quang Liêm được cầm quân trắng với ưu thế đi trước và không khó giành chiến thắng trước đối thủ sau 36 nước đi cờ.

Ván thứ ba là ván quyết định để Mamedyarov phải có được điểm nhằm kéo vãn tình thế và kỳ thủ người Azerbaijan này đã chơi thật sự hiệu quả qua đó tận dụng tốt ưu thế cầm quân trắng của mình để thắng Lê Quang Liêm. Ván cờ này, cả 2 kỳ thủ kết thúc sau 55 nước đi.

Ván thứ 4, Lê Quang Liêm cầm quân trắng và nhanh chóng khép lại trận đấu với kết quả thắng chỉ qua 30 nước cờ qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Shakhriyar Mamedyarov.

Chiến thắng ở lượt cuối của giải giúp Lê Quang Liêm giành thêm 3 điểm qua đó đạt tổng 11 và xếp hạng 3 chung cuộc và nhận số tiền thưởng là 27.500 USD (khoảng 680 triệu đồng). Chức vô địch thuộc về Carlsen với 20 trên 21 điểm tối đa. Kỳ thủ số 1 thế giới chỉ rơi 1 điểm ở trận gặp Quang Liêm tại vòng 5 hôm 19/11, với chiến thắng ở tie-break. Carlsen cũng tạo cách biệt lên tới 7 điểm so với kỳ thủ xếp hạng Nhì của giải thuộc về kỳ thủ So Wesley (Mỹ) với 13 điểm.

co-vua-3-1669011091.jpeg
Quang Liêm nhận 27.500 tiền thưởng ở Tour Finals nâng tổng tiền thưởng của anh ở Champions Chess Tour 2022 lên 123.000 USD

Quang Liêm nhận 27.500 tiền thưởng ở Tour Finals nâng tổng tiền thưởng của anh ở Champions Chess Tour 2022 lên 123.000 USD. Tại giải, Lê Quang Liêm cũng đã để lại nhiều ấn tượng tại giải khi đánh bại cựu số 2 thế giới So Wesley (Mỹ), đánh bại nhà vô địch thế giới năm 2021 Duda (Ba Lan) và là kỳ thủ duy nhất tại giải đánh bại được nhà vô địch Carlsen 1 ván cờ Nhanh, 1 ván cờ Chớp.

Giải đấu năm nay, với mỗi chiến thắng, kỳ thủ giành được 7.500 USD tiền thưởng. Trong trận đấu hòa ở lượt cờ Nhanh mà phải chuyển sang thi đấu tie-break bằng cờ Chớp nhằm phân định thắng-thua thì người thắng nhận 5.000 USD còn người thua nhận 2.500 USD. Tổng thưởng giải là 210.000 USD.

Đức Hải