Để tham dự Lễ khai mạc Olympic Mùa đông Milano Cortina 2026 , khán giả được phép vào sân khi xuất trình vé kỹ thuật số hợp lệ trên ứng dụng chính thức Milano Cortina 2026 Ticketing App. Vé là định danh (có tên người sở hữu). Nếu không thể tham dự, người sở hữu vé có thể chuyển nhượng cho người khác. Tuy nhiên, việc đổi tên phải được hoàn tất trước 20 giờ ngày 4/2/2026 (48 giờ trước sự kiện). Khán giả được khuyến khích đến sớm với cổng sân vận động được mở từ 16 giờ (4 tiếng trước giờ khai mạc).

Tuy nhiên, Lễ khai mạc không chỉ gói gọn trong một sân vận động mà còn diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau - bao gồm Milan, Cortina và các thành phố vệ tinh khác của Ý. Sân vận động San Siro - "thánh địa" của 2 đội bóng lừng danh AC Milan và Inter Milan - đã chào đón khoảng 60.000 khán giả đến tham dự sự kiện trực tiếp. Trong suốt 3 giờ đồng hồ, khán giả đã được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác và thính giác đỉnh cao, kết hợp giữa Lễ diễu hành của các vận động viên và các màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp.
Tâm điểm của đêm khai mạc thuộc về siêu sao nhạc pop Mariah Carey. Nữ diva đã khiến cả cầu trường bùng nổ và thích thú khi mở màn bằng tiếng Ý với bản hit kinh điển năm 1958 "Nel blu, dipinto di blu" (thường được biết đến với điệp khúc nổi tiếng "Volare"). Ngay sau đó, cô chuyển sang giai điệu sôi động của ca khúc phát hành năm 2025 mang tên "Nothing is Impossible".
Đêm diễn còn là sự tôn vinh văn hóa Ý và âm nhạc thính phòng với sự góp mặt của danh ca tenor Andrea Bocelli, giọng ca mezzo-soprano Cecilia Bartoli, nữ ca sĩ Laura Pausini và nghệ sĩ dương cầm lừng danh Lang Lang. Về phía điện ảnh, nữ diễn viên Sabrina Impacciatore (ngôi sao của series HBO The White Lotus mùa 2) và Matilda De Angelis cũng tham gia vào các phân đoạn nghệ thuật đặc sắc.
Lễ khai mạc Milan Cortina 2026 đã phá vỡ các quy tắc truyền thống với những ý tưởng táo bạo. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngọn đuốc Olympic được thắp sáng đồng thời tại 2 đài lửa khác nhau. Thiết kế của đài lửa được lấy cảm hứng từ các nghiên cứu hình học của thiên tài Leonardo da Vinci. Một đài lửa đặt tại Arco della Pace (Milan), cách sân San Siro khoảng 4km. Đài lửa thứ hai đặt tại Piazza Dibona (Cortina), cách Milan tới 400km (hơn 5 giờ di chuyển). Nghi thức khai mạc không chỉ gói gọn tại một nơi mà được kết nối trực tiếp giữa 4 địa danh: San Siro (Milan), Cortina d’Ampezzo (dãy Dolomites), Livigno (dãy Alps) và Predazzo (tỉnh Trento).




Sự kiện huy động hơn 1.300 nghệ sĩ biểu diễn đến từ 27 quốc gia, cùng sự phối hợp của đội ngũ nhân sự gần 950 người, 500 nhạc sĩ và hơn 1.400 bộ trang phục được thiết kế riêng. Chủ đề xuyên suốt của buổi lễ là "Harmony" (Sự hài hòa), tượng trưng cho sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới, giữa đô thị sầm uất và thiên nhiên núi non hùng vĩ, cũng như những giá trị chia sẻ chung của thể thao và văn hóa. Ca khúc chủ đề chính thức mang tên "Fantasia Italiana" do nhạc sĩ Dardust sáng tác đã nắm bắt trọn vẹn di sản âm nhạc và văn hóa của đất nước hình chiếc ủng.
Sự kiện cũng thu hút sự chú ý của truyền thông với dàn khách mời đặc biệt. Huyền thoại giải trí Snoop Dogg trở lại với vai trò bình luận viên và đưa tin cho đài NBCUniversal. Tài tử Tom Cruise, đại diện các gia đình hoàng gia và nhiều quan chức cấp cao quốc tế cũng có mặt.
Với hàng trăm giờ tập luyện trải dài trên nhiều thành phố, Ban Tổ chức đã mang đến một cảnh tượng mãn nhãn, không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của nước Ý mà còn đánh dấu sự khởi đầu chính thức đầy cảm hứng cho Thế vận hội Mùa đông năm nay. Sự kiện đã mở ra một kỳ Thế vận hội hứa hẹn nhiều kỷ lục và cảm xúc, với sự kết hợp hài hòa giữa thể thao, nghệ thuật và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của nước Ý.