

Sau thành công mở màn của 2 nội dung thuyền bốn nữ và thuyền đôi nữ vào buổi sáng, tâm điểm chú ý dồn vào đợt thi chung kết nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, hai tay chèo kỳ cựu Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ đã có màn phối hợp ăn ý, duy trì guồng chèo nhịp nhàng và bền bỉ suốt chặng đua. Cặp tuyển thủ Việt Nam cán đích với thành tích 7 phút 13 giây 10, xuất sắc đem về tấm huy chương đồng thứ ba trong ngày cho đội đua thuyền nước nhà.


Cơn sốt thành tích tiếp tục bùng nổ ở đợt thi chung kết nội dung thuyền bốn nam một mái chèo. Bốn vận động viên Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú đã tạo nên một trong những màn rượt đuổi nghẹt thở nhất ngày thi đấu.
Bước vào những mét nước rút quyết định, trước sức ép bám đuổi dữ dội từ đối thủ Kazakhstan, bộ tứ của Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường để cán đích ở vị trí thứ ba với thông số 5 phút 54 giây 54, chỉ nhanh hơn vỏn vẹn đúng 1 giây so với đại diện Trung Á về thứ 4. Chiến thắng trong tích tắc nghẹt thở này đã chính thức mang về tấm huy chương đồng thứ tư cho Rowing Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Như vậy, tính đến hết ngày tranh tài 24/9, đội tuyển đua thuyền Rowing Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu đại thành công với 4 tấm huy chương đồng danh giá, gồm: Thuyền bốn nữ một mái chèo (Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui); Thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng (Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc); Thuyền đôi nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ); Thuyền bốn nam một mái chèo (Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú).
Việc liên tiếp bước lên bục nhận huy chương trong bối cảnh lịch trình bị dồn ép khắc nghiệt do thời tiết bất lợi là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó phi thường và sự chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng của các tay chèo Việt Nam tại đấu trường đỉnh cao châu lục.