Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao thăm và chúc mừng 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến đã đến thăm và chúc mừng các y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y học Thể thao - Viện Khoa học Thể dục thể thao, Trung tâm Doping và Y học thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Phòng Y sinh Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. 

1-1709032007.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao thăm và chúc mừng các y, bác sĩ tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

Với đặc thù khám, chữa bệnh cho các đối tượng là vận động viên, người bị chấn thương thể thao, phục hồi chức năng, Bệnh viện cần tìm ra hướng đầu tư mũi nhọn để phát triển thành bệnh viện điều trị chuyên ngành thể thao hàng đầu cả nước và trong khu vực. Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến đánh giá cao thành tựu của bệnh viện, mô hình đầu tư đúng hướng. Đồng thời, bà Yến cho rằng cần khuyến khích hợp tác công - tư trong y tế khi chăm sóc sức khỏe Nhân dân, sức khỏe cộng đồng, chú trọng khám chữa bệnh chất lượng cao. Đặc biệt, nâng cao trình độ của đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác y học thể thao.

2-1709032007.jpg
Phó cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến  mong rằng các y, bác sĩ tiếp tục nỗ lực vì thể dục thể thao nước nhà, đặc biệt nâng cao nền Y học Thể thao Việt Nam 

Ngoài ra, Bệnh viện cần liên kết với các nước trong khu vực, trung tâm tiên tiến trên thế giới về chăm sóc và điều trị phục hồi chức năng, chăm sóc chuyên sâu cho đội ngũ vận động viên.

Tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, mặc dù lực lượng còn hạn chế, thế nhưng mỗi bác sĩ y học thể thao đều luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thể thiện sự sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên.

3-1709032007.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao thăm và chúc mừng các cán bộ, y, bác sĩ tại Viện Khoa học Thể dục thể thao
4-1709033178.jpg

Đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng y học thể thao đang công tác tại các đơn vị này không chỉ cho thấy sự toàn tâm toàn ý đối với các vận động viên Việt Nam tại mỗi giải đấu trong và ngoài nước mà còn tích cực tham gia vào công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân như tại Trung tâm Y học thể thao - Viện Khoa học Thể dục thể thao, Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

5-1709033177.jpg
Ông Lý Đức Thuỳ - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao - thăm và chúc mừng các bác sĩ tại phòng Y sinh học Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội
6-1709033178.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao thăm và chúc mừng tại Trung tâm Doping và Y học thể thao
Bùi Lượng