Lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao ở thành phố Lào Cai

Những năm gần đây, hoạt động thể dục thể thao quần chúng đã phát triển rộng khắp từ thành phố Lào Cai đến các xã, phường, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, góp phần tăng cường sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân.

Để phong trào thể dục thể thao có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, các xã, phường trong thành phố Lào Cai đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao gắn với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hằng năm, nhiều giải thể thao phong trào được các cấp, ngành tổ chức đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và trở thành ngày hội thể thao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 300 câu lạc bộ thể thao, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là 47%.

tp-lao-cai-1681267480.jpg
Bóng chuyền hơi môn thể thao thu hút nhiều người dân thành phố Lào Cai

Bên cạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, các môn thể thao truyền thống như: Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, cờ Vua, cờ Tướng cũng được duy trì hàng năm tại lễ hội truyền thống; các môn thể thao hiện đại như: Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, đua Xe đạp... ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. UBND thành phố cũng đã chú trọng đầu tư, phát triển một số môn thể thao thành tích cao để định hướng huấn luyện tham gia các hoạt động thi đấu thể thao trong tỉnh.

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, nhiều xã, phường đã tự đầu tư, mua sắm các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao đặt ở những nơi công cộng, đông dân cư để thu hút mọi người tham gia luyện tập. Hệ thống thiết chế văn hóa được chú trọng đầu tư nâng cấp ở các khu dân cư và trong trường học. Chỉ tính riêng, Phường Bắc Cường có 7 tiểu công viên, 10 nhà văn hóa. Tại các tiểu công viên và nhà văn hóa, phường đều bố trí không gian làm sân bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn và xã hội hóa lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao để người dân luyện tập. Các câu lạc bộ thể dục thể thao, gia đình thể thao đã và đang hoạt động sôi động. Cũng từ các phong trào này đã xuất hiện những vận động viên có thành tích cao, đóng góp cho đội tuyển của phường tham gia các giải thi đấu của thành phố, của tỉnh.

Vào mỗi buổi sáng và cuối giờ chiều, tại nhà văn hóa khu dân cư Phạm Ngũ Lão, phường Lào Cai, người dân hăng hái tập luyện thể dục thể thao, trong đó nhiều nhất là môn Bóng chuyền hơi, Cầu lông và Bóng bàn. 

lc-1681267565.jpg

Sau nhiều năm phát động, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở phường Lào Cai phát triển rộng rãi, thu hút đông người dân tham gia với tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 60%. Ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai - cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân, UBND phường đã đầu tư, phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phường cũng làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các giải thể thao cơ sở, tham gia thi đấu giải do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức".

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phong trào thể dục thể thao đã lan tỏa khắp các xã phường trên địa bàn thành phố, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lê Minh