Lâm Đồng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022

Ngày 16/10, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2022. Tham gia Lễ khai mạc Đại hội có ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các đoàn thể; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người dân cùng hàng nghìn đại biểu đại diện cho các huyện thành, học sinh các trường học trên địa bàn Đà Lạt…

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2022 với chủ đề “Thể dục thể thao Lâm Đồng - Nâng cao sức khỏe - Hội nhập - Phát triển”. Sau Lễ rước cờ Tổ quốc, rước ảnh Bác Hồ và đội hồng kỳ là phần diễu hành biểu dương lực lượng của các ngành, các đơn vị trong tỉnh như giáo dục, phụ nữ, y tế, nông dân…, biểu dương lực lượng của 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã lên thắp đài đuốc.

khai-mac-1666067952.jpg

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Trí Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Lâm Đồng luôn quan tấm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Trong phát triển phong trào thể dục thể thao, tỉnh luôn chú ý gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra chỉ tiêu “phấn đấu đến năm 2025 đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của nước; đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước và đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”; đồng thời, khẳng định cần phát triển mạnh các phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đã có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên có chậm hơn so với lịch trình ban đầu, nhưng sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hầu hết các địa phương trong tỉnh đều thúc đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

Tính trung bình hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đưa vào từ 5 - 6 môn thi đấu tại đại hội, trong đó có các môn phổ biến hiện nay như bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, việt dã. Toàn tỉnh tổng cộng có trên 700 giải các bộ môn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp xã được tổ chức, thu hút hơn 175 nghìn lượt người tham gia thi đấu và cổ vũ.

Với cấp huyện, tính đến hết tháng 6/2022 toàn tỉnh tất cả 12/12 huyện, thành phố và 3 ngành gồm Công an, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, ngành; bình quân mỗi huyện, thành phố và ngành tổ chức thi đấu 10 môn với sự tham gia của trên 30 nghìn vận động viên; thu hút hơn 150 nghìn người đến cổ vũ.

Trong quá trình tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiều địa phương đã làm rất tốt việc vận động người dân đến cổ vũ thông qua nhiều hình thức như dùng hệ thống loa truyền thanh, dùng xe loa, treo băng rôn… Điển hình như giải Karate tại Đạ Tẻh, giải Vovinam tại Lâm Hà, giải Bóng chuyền nam nữ tại Bảo Lâm, cả 3 giải này đều có hằng ngàn người đến cổ vũ trong những ngày giải diễn ra.

dong-dien-1666067988.jpg
Màn đồng diễn thể dục thể thao tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX có 15 môn thi đấu, đến thời điểm này đã tiến hành thi đấu 10 môn và các môn còn lại sẽ tiếp tục thi đấu sau khai mạc. Đây cũng được coi là hoạt động hưởng ứng chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX 2022 trong năm nay.

Kết thúc khai mạc là các màn đồng diễn thể thao với sự tham gia của hàng nghìn học sinh cùng các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh.

Lê Minh