Huỳnh Hà Hữu Hiếu bước vào trận đấu với võ sĩ của Lào và sớm giành huy chương vàng môn Kun Khmer hạng 45kg nữ đầu tiên cho Việt Nam.
Trước đó, do võ sĩ của Lào bị chấn thương bỏ cuộc nên trọng tài phân định phần thắng cho Hữu Hiếu.
Đội tuyển Kun Khmer liên tiếp đón tin vui khi Tạ Thị Kim Yến giành huy chương vàng ở hạng cân 48kg nữ khi đánh bại võ sĩ người Myanmar. Tấm huy chương vàng thứ ba của môn võ này thuộc về võ sĩ Bàng Thị Mai hạng 60kg nữ khi cô thắng knock-out đối thủ chủ nhà Campuchia.
Ngoài 3 tấm huy chương vàng của các nữ võ sĩ, đội tuyển Kun Khmer còn mang về 4 tấm huy chương bạc. Đó là ở trận chung kết hạng 48kg nam, võ sĩ Dương Đức Bảo để thua tiếc nuối trước võ sĩ Piseth Punh (Campuchia) và giành huy chương bạc. Võ sĩ Võ Nhuận Phong thua 9-10 trước võ sĩ Theara Mab của đội chủ nhà, giành huy chương bạc hạng 45 kg nam. Lê Công Nghị hạng 51kg nam, thua võ sĩ chủ nhà Campuchia, giành huy chương bạc. Nguyễn Châu Đạt hạng 67kg nam thua vận động viên chủ nhà.
Môn Kun Khmer diễn ra từ ngày 6 đến 11/5. Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 22 vận động viên, 4 huấn luyện viên. Các vận động viên tranh tài ở 17 hạng cân đối kháng và 2 hạng cân biểu diễn. Mục tiêu mà đội đề ra trước ngày lên đường là giành được 2-3 huy chương vàng. Trong ngày thi đấu 10/5, đội đã thi đấu rất tốt, ngoài mong đợi của Ban huấn luyện.
Tính đến thời điểm này, toàn đội đã mang về 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Ngày mai (11/5) là ngày thi đấu cuối cùng của môn võ Kun Khmer. Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở 5 trận chung kết. Hy vọng, các vận động viên thi đấu thành công, mang về cho nước nhà thêm những tấm huy chương.