Kristel Kobrich đi vào lịch sử với kỳ Thế vận hội thứ sáu

Vận động viên bơi người Chile - Kristel Kobrich - sẽ tham dự Thế vận hội thứ sáu của cô tại Paris sắp tới. Với việc được mời tham dự Olympic lần này, cô trở thành một trong số 5 vận động viên bơi trong lịch sử thi đấu 6 kỳ Thế vận hội.

kristel-kobrich-2-foto-de-dragomir-yankovic-santiago-2023-via-photosport-scaled-1720432271.jpg
Vận động viên Kristel Kobrich sẽ thi đấu Thế vận hội thứ sáu 

Kristel Kobrich, sinh ngày 9/8/1985, sẽ tạo nên lịch sử vào mùa hè này khi thực hiện ước mơ tham dự Olympic thứ sáu. Lời mời tham dự đến từ Hiệp hội Thể thao dưới nước Thế giới. Kobrich đã lọt vào chung kết nội dung 1.500m tại giải vô địch thế giới ở Doha đầu năm nay. Lời mời này sẽ cho phép cô góp mặt giữa những vận động viên bơi xuất sắc nhất tại Thế vận hội.

Cô ra mắt đấu trường Olympic tại Athens 2004 ở nội dung 800m, nội dung mà cô cũng sẽ tranh tài tại Paris 2024. Kể từ đó, cô đã thi đấu ở 5 kỳ Thế vận hội. Paris là kỳ thứ sáu, biến cô thành một trong số 5 vận động viên bơi duy nhất trên thế giới từng tham dự 6 kỳ Thế vận hội. Thành tích tốt nhất của cô tại Olympic là nội dung 800m tại London 2012 - nơi cô xếp thứ 14. Cô cũng đã thi đấu nội dung 1.500m tại Tokyo 2020. Cô là người cầm cờ của Chile tại Thế vận hội 2004 và đang nắm giữ kỷ lục Nam Mỹ ở nội dung bơi tự do 800m và 1.500 m nữ. Cô cũng giữ kỷ lục Chile ở nội dung bơi tự do 200m, 400m, 800m và 1.500m (với thành tích lần lượt là 2:04.81, 4:11.83, 8:21.66 và 15:57.57) và nội dung bơi hỗn hợp 400m (4:58.68)

Kobrich sẽ bước sang tuổi 39 trong thời gian góp mặt tại Olympic Paris sắp tới, giống như một vận động viên khác trong nhóm kỷ lục đặc biệt này - vận động viên bơi lội người Thụy Điển, Alshammar, người đã tham dự Thế vận hội thứ sáu ở tuổi 39 tại Rio 2016. Khi đó, Alshammar đã là một người mẹ. Một thành viên khác của nhóm này là đồng hương Lars Frolander, người đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Australia, bên cạnh 2 huy chương bạc tại Barcelona 1992 và Atlanta 1996.

Vận động viên bơi Thổ Nhĩ Kỳ - Derya Buyukuncu, người ra mắt tại Barcelona 1992 và thi đấu cho đến London 2012 trước khi giải nghệ - cùng với vận động viên người Tunisia - Oussama Mellouli, là những người còn lại trong nhóm 5 "kình ngư" rất đặc biệt này. Mellouli lập thêm một kỷ lục tại Tokyo 2020 khi trở thành vận động viên bơi đầu tiên giành huy chương ở cả 2 nội dung bơi bể bơi (1.500m) và bơi ngoài trời (10km) trong cùng một kỳ Thế vận hội.