"Kình ngư" McIntosh giành huy chương vàng thế giới ở tuổi 15

Summer McIntosh đã trở thành vận động viên bơi lội đầu tiên dưới 16 tuổi giành huy chương vàng tại giải vô địch thể thao dưới nước thế giới của Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) trong hơn 10 năm qua với chiến thắng tuyệt đẹp ở nội dung 200m bướm nữ.

Vận động viên người Canada tiếp bước Ye Shiwen - người đã giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung 200m cá nhân nữ ở chặng này khi mới 15 tuổi vào năm 2011. Cô cũng đã lập kỷ lục thế giới dành cho lứa tuổi trẻ trong lượt thi bán kết với thời gian 2 phút 5 giây 79 và tiếp tục cải thiện thành tích ở lượt thi chung kết với kết quả 2 phút 5 giây 20 để giành huy chương vàng.

mcintosh-1655957095.jpg

Trước đó, McIntosh đã đoạt huy chương bạc ở nội dung 400m tự do cũng trong khuôn khổ Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới đang tổ chức ở Budapest, nhưng đây là huy chương vàng đầu tiên của cô ở đại hội lần này.

Hali Flickinger của Mỹ đứng thứ hai với thời gian 2:06.08, trong khi nhà vô địch Olympic Zhang Yufei của Trung Quốc đứng thứ ba (2:06.32).

Một ngôi sao trẻ khác cũng đã giành được huy chương vàng - David Popovici của Romania, với chiến thắng ở nội dung 100m tự do nam. "Kình ngư" 17 tuổi đã về nhất với thời gian 47,58, vượt hơn Maxime Grousset của Pháp 0,06. Joshua Liendo Edwards của Canada đã cán đích ở vị trí thứ 3 với thời gian 47,71.

Phương Quyên