Tại buổi công bố, ông Nguyễn Thanh Cẩm - Trưởng Ban Truyền thông Ủy ban Paralympic Việt Nam - đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Cao - Phó Trưởng Ban Truyền thông, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - giữ chức Quyền Trưởng Ban Truyền thông nhiệm kỳ VI (2024-2029). Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.
Cùng với đó, Ban Chấp hành Ủy ban Paralympic Việt Nam quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Thời sự, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chính trị - Ngoại giao thuộc Báo Nhân Dân, giữ chức Phó Trưởng Ban Truyền thông nhiệm kỳ VI (2024-2029). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20/7/2026.
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Phạm Thanh Cẩm - Trưởng Ban Truyền thông Ủy ban Paralympic Việt Nam - cho biết, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban Truyền thông là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác truyền thông trong bối cảnh Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ ở đấu trường quốc gia mà còn trên các sân chơi quốc tế.
Đáng chú ý, cả ông Nguyễn Thanh Cao và nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng đều là những người có nhiều năm công tác tại các cơ quan báo chí lớn của Trung ương, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thông tin và truyền thông chính sách. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ban Truyền thông tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các nền tảng truyền thông, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các hoạt động của Ủy ban Paralympic Việt Nam.
Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi công bố quyết định, ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam - đánh giá cao những chuyển biến tích cực của công tác truyền thông trong thời gian qua. Theo ông, hoạt động truyền thông của Ủy ban Paralympic Việt Nam đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đặc biệt phát huy hiệu quả trên các nền tảng số và mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh thể thao người khuyết tật đến gần hơn với công chúng.
Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, với việc tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban Truyền thông, đơn vị sẽ phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa phong trào thể thao người khuyết tật với người hâm mộ, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, thu hút thêm các nguồn lực xã hội đồng hành, tạo điều kiện để các vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu và chinh phục những đỉnh cao mới.
Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Ủy ban Paralympic Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Cao - Quyền Trưởng Ban Truyền thông và nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Truyền thông, bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Chấp hành Ủy ban Paralympic Việt Nam tin tưởng giao trọng trách.
Hai ông khẳng định sẽ nỗ lực phát huy kinh nghiệm nhiều năm làm công tác báo chí, truyền thông để cùng tập thể Ban Truyền thông xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, đổi mới và sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả truyền thông đa nền tảng nhằm đưa hình ảnh thể thao người khuyết tật đến với đông đảo công chúng.
Việc tiếp tục kiện toàn nhân sự lần này không chỉ hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo Ban Truyền thông mà còn thể hiện quyết tâm của Ủy ban Paralympic Việt Nam trong việc xây dựng một bộ máy chuyên nghiệp, hiệu quả, đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển của phong trào thể thao người khuyết tật.
Trong thời gian tới, Ban Truyền thông sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, tăng cường truyền thông về các giải thể thao người khuyết tật trong nước, công tác chuẩn bị lực lượng tham dự các đại hội thể thao quốc tế, đồng thời đẩy mạnh lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống, ý chí vươn lên của các vận động viên người khuyết tật. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, thu hút sự quan tâm của xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển thể thao dành cho người khuyết tật trong giai đoạn mới.