Kiên Giang tập trung đào tạo lực lượng vận động viên trẻ

Hiện nay, ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đang quan tâm tập trung đầu tư vào lực lượng vận động viên trẻ, tiềm năng với kỳ vọng các vận động viên sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cho thể thao tỉnh nhà ở đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Kiên Giang, năm 2023 đơn vị tiếp tục duy trì đào tạo 3 tuyến vận động viên: đội tuyển tỉnh, tuyển trẻ, tuyển năng khiếu. Định kỳ 6 tháng, cuối năm đều tổ chức kiểm tra chuyên môn, đánh giá sự phát triển của từng vận động viên, qua đó, kịp thời sàng lọc, bổ sung.

kg-1-1703557938.jpg
Kỳ thủ trẻ Phạm Thiên Thanh (bên phải) dự tranh giải vô địch cờ Vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á năm 2023 tại Thái Lan 

Năm qua, Trung tâm đã dừng hợp đồng đối với 19 vận động viên (10 vận động viên tuyển tỉnh, 1 tuyển trẻ và 8 tuyển năng khiếu); thành lập mới các đội: Bóng đá nam U11, Bóng chuyền nam trong nhà, Bơi lội; tuyển chọn, bổ sung thêm 22 vận động viên năng khiếu ở các môn: cờ Vua, Vovinam, Quần vợt, Bắn cung, Cử tạ, Bóng chuyền bãi biển. Số vận động viên hiện đang đào tạo lên hơn 150 vận động viên ở 12 môn thể thao; trong đó có 4 môn liên kết đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Bắn cung, Cử tạ, Bóng chuyền bãi biển nữ, Điền kinh; gửi đào tạo vận động viên môn Karate.

Mặc dù gặp không ít khó khăn từ quy luật sàng lọc, đào thải vận động viên, bù lại, lực lượng vận động viên các tuyến ở tất cả các môn thể thao tỉnh đang đào tạo, liên kết đào tạo, gửi đào tạo, nhìn chung còn khá trẻ. Trong số 12 môn thể thao tỉnh đang tập trung đào tạo, ngoài 3 môn mới đầu tư (Bóng đá nam U11, Bóng chuyền nam trong nhà, Bơi lội), các môn thế mạnh của tỉnh phát triển tốt, giàu tiềm năng như: cờ Vua, Điền kinh, Cử tạ, Bóng chuyền bãi biển, Bắn cung, Quần vợt, Canoeing.

Ông Nguyễn Quốc Vinh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Đây là những môn trọng điểm, gặt hái nhiều thành tích cho thể thao tỉnh nhà tại các giải khu vực, giải vô địch trẻ quốc gia, vô địch quốc gia và quốc tế trong thời gian qua; nhất là năm 2023. Bên cạnh đó, các vận động viên tuyển năng khiếu đội Vovinam, Karate, bước đầu đã đạt được huy chương ở các giải trẻ và giải vô địch quốc gia, cũng như giải đấu Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023”.

kg-2-1703558000.jpg
Vận động viên Nguyễn Ngọc Nhi giành huy chương đồng lứa tuổi U10 tại giải vô địch Quần vợt trẻ toàn quốc 2023

Sau thời gian triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2014-2020, ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đang tích cực xây dựng, hoàn thiện Đề án giai đoạn mới đến năm 2025, tầm nhìn 2030; song song đó là Đề án Khu liên hợp Thể thao, chuẩn bị đồng bộ cả về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo vận động viên trong thời gian tới. Theo kế hoạch, trong năm 2024, ngành Thể thao Kiên Giang sẽ tuyển chọn, bổ sung, tập trung đào tạo khoảng 220 vận động viên của 12 môn thể thao trọng điểm ở 3 tuyến, gồm: 8 đội tuyển tỉnh, 7 đội tuyển trẻ, 13 đội năng khiếu; tiếp tục liên kết, gửi đào tạo vận động viên các môn: Bóng chuyền bãi biển, Cử tạ, Điền kinh, Bắn cung, Karate.

Có thể nói, với lực lượng vận động viên trẻ, tiềm năng đã và đang được ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang quan tâm tập trung đầu tư, kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cho Thể thao Kiên Giang ở đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế. Trước mắt là cải thiện thành tích, gặt hái nhiều huy chương ở các giải trẻ quốc gia, vô địch quốc gia, quốc tế trong năm 2024, những năm tới và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thảo Nguyên