Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 câu lạc bộ, điểm tập tại 10/15 huyện, thành phố với khoảng 600 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, một số điểm tập mới đang chuẩn bị thành lập tại thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương… Các địa phương có phong trào tập luyện và số câu lạc bộ Võ cổ truyền phát triển như: Huyện Giồng Riềng (6 câu lạc bộ), huyện Giang Thành và Tân Hiệp (mỗi nơi cùng có 4 câu lạc bộ), huyện An Biên (3 câu lạc bộ), huyện Gò Quao và An Minh (cùng có 2 câu lạc bộ)… Hiện nay tỉnh có 6 võ sư cấp 18, 5 chuẩn võ sư cấp 17, 21 huấn luyện viên cấp 15, 16 và khoảng 30 trợ giáo đang hỗ trợ việc tập luyện tại các câu lạc bộ, điểm tập Võ cổ truyền trong toàn tỉnh.

Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang thường xuyên quan tâm nhắc nhở, hướng dẫn các câu lạc bộ, điểm tập thực hiện đúng quy chế quản lý chuyên môn của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Lực lượng võ sư, huấn luyện viên, trợ giáo, hướng dẫn viên được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. Từ quý II đến quý IV năm 2024, Liên đoàn đã tổ chức thi thăng cấp cho 1.496 lượt võ sinh tại các huyện: An Biên, Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Giang Thành, An Minh… Liên đoàn tổ chức lớp tập huấn trọng tài cấp tỉnh cho 48 võ sư, huấn luyện viên, trợ giáo; thi nâng cấp từ cấp 10 đến cấp 14 cho 45 võ sinh; hỗ trợ 15 triệu đồng cử 4 võ sư tham dự tập huấn chuyên môn trọng tài cấp quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa và Đà Nẵng.
Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức giải Võ cổ truyền các lứa tuổi trẻ tỉnh tại huyện Tân Hiệp; với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng tổ chức giải Cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2024; thu hút trên 300 vận động viên của 15 câu lạc bộ tranh tài. Cử huấn luyện viên và 7 vận động viên tham gia thi đấu giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia tại Sóc Trăng, kết quả đoạt 3 huy chương đồng; các câu lạc bộ, điểm tập của các huyện: Tân Hiệp, An Biên, U Minh Thượng, Giồng Riềng, Gò Quao còn cử vận động viên tham dự giải mở rộng các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho vận động viên được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.
Ngoài sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời cả về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở Văn hóa và Thể thao, các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở, năm qua, Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh tiếp tục nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị, địa phương; cũng như sự nỗ lực vượt khó, tận tụy, tâm huyết phát triển phong trào Võ cổ truyền tỉnh nhà của lực lượng võ sư, huấn luyện viên, trợ giáo, hướng dẫn viên…

Nhằm đẩy mạnh, ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền trong tỉnh Kiên Giang, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, năm 2025, Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh phấn đấu thành lập từ 3 đến 5 câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ toàn tỉnh lên 30 câu lạc bộ với khoảng 800 - 900 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.
Liên đoàn Võ cổ truyền tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn trọng tài khóa 2; các kỳ thi thăng cấp; kiểm tra, chấn chỉnh việc giảng dạy, tập luyện môn Võ cổ truyền tại các điểm tập, câu lạc bộ, thực hiện nghiêm quy chế quản lý chuyên môn. Phối hợp, cử các câu lạc bộ tham gia biểu diễn phục vụ tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện trong năm 2025; hỗ trợ chuyên môn tổ chức thành công giải Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thành phố. Duy trì phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giải Cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; tham dự các giải đấu Đại hội Thể dục thể thao khu vực, giải trẻ quốc gia… Liên hệ, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho giáo viên thể dục các bài võ cơ bản công, hướng tới đưa môn Võ cổ truyền vào giảng dạy cho học sinh trong các trường học…