Kiên Giang đẩy mạnh phong trào tập luyện Vovinam

Những năm gần đây, phong trào tập luyện môn võ Vovinam trên địa bàn tỉnh được Liên đoàn, các huyện, thành phố, các câu lạc bộ tích cực duy trì tập luyện và không ngừng phát triển rộng khắp. 

Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang có khoảng trên 4.000 võ sư, huấn luyện viên, huấn luyện viên trợ huấn, hướng dẫn viên, môn sinh, võ sinh, tham gia tập luyện thường xuyên. Hơn 100 trường học trong tỉnh đã đưa môn võ Vovinam vào chương trình giảng dạy ngoại khóa, thu hút đông đảo các em học sinh say mê tập luyện, rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất.

Nhằm tiếp tục đưa phong trào Vovinam trong tỉnh ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ võ sư, huấn luyện viên, môn sinh, võ sinh có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tác phong và võ thuật, định kỳ hằng năm, Liên đoàn Vovinam tỉnh duy trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam - Việt võ đạo; tổ chức và phối hợp tổ chức giải vô địch Vovinam tỉnh, các giải đấu cấp huyện, thành phố mở rộng…

vo-1-1705136318.jpg

Trong năm 2022 và 2023, Liên đoàn Vovinam tỉnh đã tổ chức 3 đợt tập huấn, mỗi lớp có khoảng 300-400 giáo viên phụ trách công tác giáo dục thể chất tại các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh tham dự. Thông qua các lớp tập huấn, các võ sư của Liên đoàn Vovinam tỉnh kịp thời trang bị kiến thức từ căn bản đến nâng cao về môn võ Vovinam cho đội ngũ giáo viên như: kỹ thuật Vovinam căn bản, nâng cao; kỹ thuật khóa, gỡ tự vệ; bài võ nhạc Vovinam hoàn thiện, nâng cao, trang bị cho chương trình thể dục đầu giờ và giữa giờ của các em học sinh; phương pháp huấn luyện thế võ Vovinam; phương pháp huấn luyện bài quyền Vovinam; phương pháp phòng, chống chấn thương trong tập luyện võ thuật… Giúp các thầy cô giáo cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, cũng như kỹ năng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nói chung, việc giảng dạy, huấn luyện môn Vovinam nói riêng cho các em học sinh. Qua đó, tạo sự hứng khởi, yêu thích, đam mê tập luyện môn Vovinam - Việt võ đạo trong học sinh, kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn năng khiếu Vovinam của các trường, góp phần tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Bên cạnh việc tăng cường tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch định kỳ, nhằm quản lý và đánh giá chất lượng giảng dạy của huấn luyện viên, cũng như quá trình tập luyện của các môn sinh, võ sinh; đồng thời, nâng cao trình độ, xây dựng lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên kế thừa tại các câu lạc bộ, điểm dạy môn võ Vovinam trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn đã tham mưu tổ chức chu đáo, nghiêm túc, đúng quy chế các khóa thi thăng cấp trung đẳng Vovinam. Trung bình, hằng năm tổ chức khóa thi với khoảng 130-150 môn sinh, huấn luyện viên dự thi ở các cấp, từ Chuẩn hoàng đai, đến Hoàng đai, Hoàng đai I, Hoàng đai II và Hoàng đai III.

vo-2-1705136365.jpg

Cuối tháng 12/2023, lần đầu tiên giải Vovinam học sinh các nhóm tuổi tỉnh Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của gần 250 vận động viên của 11 đơn vị. Đây được xem là bước thi đấu cọ xát, rà soát, chuẩn bị lực lượng để các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố hướng tới giải Vovinam tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang lần thứ XIX, năm học 2023-2024, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm nay.

Thông qua phong trào tập luyện ngày càng phát triển sâu rộng, nâng cao về chất lượng chuyên môn, Liên đoàn Vovinam tỉnh Kiên Giang đã kịp thời tham mưu, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tuyển chọn, bổ sung đội tuyển năng khiếu Vovinam tỉnh. Bước đầu, các em vận động viên trẻ thi đấu ngày càng tiến bộ, trưởng thành, gặt hái một số thành tích tại các giải đấu trong khu vực, giải trẻ quốc gia và vô địch quốc gia.

Đồng Bằng