Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 dự kiến diễn ra vào tối ngày 19/9 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường An Bình - thành phố Rạch Giá).

Tham dự Lễ khai mạc, có hơn 1.700 đại biểu khách mời Trung ương, tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang; các cơ quan thông tấn báo chí; đại biểu các sở, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân, lực lượng trọng tài, vận động viên trong tỉnh…; trong đó có khoảng trên 1.000 người gồm các đội thực hiện nghi thức và 26 đoàn thể thao, lực lượng trọng tài tham gia diễu hành.

kg-1662430576.jpg

Chương trình Lễ khai mạc gồm: phần diễu hành biểu dương các lực lượng; nghi thức khai mạc Đại hội với các nội dung như châm đuốc đài lửa Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, phát biểu khai mạc, đọc Lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuyên thệ vận động viên, tuyên thệ trọng tài, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn và hoa cho trọng tài, tặng hoa, bằng khen, giấy khen cho nhà tài trợ…; tiếp theo là chương trình biểu diễn nghệ thuật (văn nghệ và thể dục đồng diễn) với chủ đề “Kiên Giang kết nối và phát triển” do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Lễ bế mạc Đại hội tổ chức vào ngày 29/9 tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh với các nội dung: báo cáo tổng kết chuyên môn và tuyên bố bế mạc Đại hội, trao huy chương cho vận động viên đạt thành tích ở các môn thi đấu còn lại, trao giải toàn đoàn.

kg-2-1662430637.jpg
Các vận động viên tranh tài môn điền kinh

Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với mọi tầng lớp nhân dân về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đánh giá kết quả phong trào hoạt động TDTT quần chúng với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, phát động mạnh mẽ phong trào tập luyện TDTT sâu rộng trong quần chúng nhân dân; đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT trong tỉnh.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Tiểu ban Khai mạc và bế mạc Đại hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; trưng dụng lực lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; cũng như khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung kịch bản chương trình…, góp phần tổ chức thành công Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022.

Đồng Bằng