Khủng bố và tấn công mạng: Những mối đe dọa ở Olympic 2024

Khủng bố và tấn công mạng là 2 rủi ro chính mà Thế vận hội Paris xác định sẽ phải đối mặt. Trong đó, Lễ khai mạc tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng ngại nhất…

paris-24-1700796995.jpg
Paris 2024 sẽ có sự hiện diện của 17.000 đến 22.000 đặc vụ mỗi ngày

Mặc dù xác định, khủng bố và tấn công mạng là 2 rủi ro chính mà Thế vận hội Paris 2024 sẽ gặp phải, nhưng các nhà tổ chức tự tin cho rằng, họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức này. Ban tổ chức Paris 2024 đang đấu thầu lần thứ ba trong bốn gói gầu an ninh tư nhân, theo đó, sẽ có sự hiện diện của 17.000 đến 22.000 đặc vụ mỗi ngày - bao gồm cả Lễ khai mạc. Đây sẽ là một cuộc diễu hành dài trên sông Seine với sự tham dự của khoảng 600.000 người. Khoảng 30.000 cảnh sát và binh sĩ sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho các khu vực xung quanh nơi tổ chức Lễ khai mạc vào ngày 26/7. Ông Bruno Le Ray - Giám đốc An ninh Paris 2024 - tiết lộ, ngân sách an ninh 320 triệu euro (gần 8,5 ngàn tỉ đồng) là không thay đổi.

Brittany Jacobs - Trưởng khoa quản lý thể thao tại Hệ thống Đại học Công lập Hoa Kỳ - nói với Reuters: “Lễ khai mạc là sự kiện lớn nhất từ góc độ an ninh mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử lâu dài ở châu Âu. Tôi nghĩ sẽ luôn có điều gì đó không ổn nhưng câu hỏi đặt ra là bạn đã sẵn sàng cho điều gì đó không ổn chưa. Luôn có những lo ngại về máy bay không người lái, các nhóm khủng bố...”. Tuy nhiên, Jacobs tin rằng, các nhà tổ chức ngày nay đã “chuẩn bị tốt hơn” so với năm 1996 - khi một người thiệt mạng và 111 người khác bị thương trong vụ đánh bom Công viên Olympic Atlanta dịp Thế vận hội.

paris-241-1700797012.jpg
Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron - trong buổi ra mắt Cảnh sát Quận, trong Ngày Olympic, ở Paris, ngày 24/6/2017

Ông Thomas Collomb - Giám đốc Điều hành An ninh của Paris 2024 - cho biết: “Rủi ro đầu tiên là rủi ro khủng bố. Chúng tôi đã tích hợp nó, nếu không may xảy ra, trong tất cả các kế hoạch an ninh”. Ông là Phó Giám đốc phụ trách an toàn và an ninh cho các địa điểm chính thức tại trận chung kết bóng đá Euro 2016 - 7 tháng sau vụ tấn công của người Hồi giáo vào tháng 11/2015 tại các địa điểm giải trí và quán cà phê ở Paris. Collomb nói thêm: “Kể từ năm 2015, rủi ro khủng bố đã luôn được tính đến. Mối đe dọa an ninh mạng là một rủi ro chính khác. Máy bay không người lái cũng là một vấn đề, quân đội đã phải xác định sẽ đối mặt với nguy cơ đó. Tất cả đã nằm trong kế hoạch an ninh cho Thế vận hội kể từ năm 2019".

Le Ray - Thống đốc quân sự của Paris vào thời điểm xảy ra vụ tấn công Paris năm 2015 - cho biết, thị trường an ninh tư nhân đang "căng thẳng", với sự thiếu hụt ước tính khoảng 20.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc. Tuy nhiên, ông tự tin cho rằng, quy trình tuyển dụng thông qua đấu thầu sẽ đảm bảo kế hoạch này được hoàn tất "đúng thời hạn".

Hoàng Hà (Reuters)