
Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Đà Nẵng đánh dấu bước phát triển quan trọng của môn Rowing biển trong nước, đồng thời bắt nhịp xu hướng thể thao biển đang phổ biến trên thế giới. Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu Rowing biển tại các địa phương.
Giải năm nay quy tụ hơn 70 vận động viên đến từ 8 đơn vị gồm: Cà Mau, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Đà Nẵng. Tại giải các vận động viên tranh tài ở 15 nội dung thi đấu cho cả nam, nữ và nam nữ hỗn hợp ở 3 nhóm tuổi U19, U23 và nhóm mở.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng - cho biết: “Giải được tổ chức nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của thể thao thế giới, đồng thời thúc đẩy phong trào Rowing biển trong cả nước.
Đây cũng là dịp để các vận động viên thi đấu, cọ xát, xác định thành tích, làm cơ sở cho chuyên gia và Ban huấn luyện lựa chọn những gương mặt xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2026 và những kỳ đại hội thể thao tiếp theo. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Đà Nẵng”.
Kết thúc giải, với thành tích 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, Đà Nẵng xếp thứ nhất toàn đoàn. Xếp ở vị trí thứ nhì là thành phố Hồ Chí Minh với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Xếp thứ ba là Cà Mau với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.