Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn cùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Dũng.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định, Ngày hội là hoạt động vô cùng ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026). Đây là dịp quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, từng bước đưa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thấm sâu vào đời sống xã hội.
Đánh giá về bức tranh tổng thể, Thứ trưởng nhận định công tác gia đình thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực với phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng. Dù vậy, trước làn sóng đô thị hóa, chuyển đổi số và hội nhập, gia đình Việt Nam cũng đang đứng trước không ít thách thức như xu hướng kết hôn muộn, mức sinh giảm, quy mô gia đình thu hẹp, cùng những nhức nhối về bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.
Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của mái ấm gia đình trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy xúc động chia sẻ “Dữ liệu có thể được số hóa, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn, nhưng nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và khát vọng cống hiến chỉ có thể được hình thành, nuôi dưỡng và trao truyền từ gia đình”.
Thứ trưởng cũng nhắc lại dấu ấn Đồng Nai từng là địa phương đầu tiên đăng cai Ngày hội Văn hóa gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ cách đây 16 năm. Đến nay, sự kiện đã vươn tầm thành Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam với sự góp mặt của 9 địa phương, tạo nên không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
“Thông điệp ‘Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng’ không chỉ là khẩu hiệu mà cần trở thành mục tiêu và động lực để mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng xã hội phát triển bền vững, văn minh và nhân văn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Trong lời phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn bày tỏ sự vinh dự khi địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng lựa chọn đăng cai sự kiện. Ông cho biết, sau sáp nhập, TP. Đồng Nai hiện sở hữu quy mô dân số hơn 5 triệu người, là nơi hội tụ đa dạng về dân tộc, tôn giáo, văn hóa và là nơi sinh sống của đông đảo lực lượng công nhân, người lao động từ khắp mọi miền đất nước. Chính tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít bài toán khó cho công tác xây dựng gia đình.
Nhìn lại hành trình đã qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn TP. Đồng Nai luôn được duy trì hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa ghi nhận sự bứt phá ấn tượng từ hơn 59% (năm 2000) lên trên 98% ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, hơn 1.000 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, hỗ trợ các gia đình.
Dù vậy, đại diện lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, danh hiệu gia đình văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi mái ấm được xây dựng trên nền tảng yêu thương, bình đẳng, tôn trọng và tuyệt đối không có bạo lực.
“Mỗi gia đình có mặt tại Ngày hội hôm nay là một câu chuyện đẹp về sự đồng hành, vượt khó, gìn giữ nếp nhà và đóng góp tích cực cho cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn kỳ vọng.
Trong khuôn khổ buổi Lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao cờ lưu niệm và hoa cho 9 đoàn tham dự gồm: TP. Đồng Nai, TP.HCM, TP. Cần Thơ cùng các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long. Lễ khai mạc cũng lắng đọng với thước phim tư liệu kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhìn lại chặng đường phát triển và tôn vinh vai trò gìn giữ nếp nhà của mỗi gia đình Việt.
Ngay sau nghi thức khai mạc, các gia đình đã hào hứng bước vào hai phần thi đầu tiên: Biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng” và trình diễn thời trang “Gia đình sắc màu” (đợt 1). Ba đoàn mở màn là TP. Đồng Nai, An Giang và TP. Cần Thơ đã cống hiến những tiết mục nghệ thuật công phu, kết hợp hài hòa giữa ca hát, múa, diễn xuất và trình diễn trang phục, vừa đậm đà bản sắc địa phương vừa thắp sáng thông điệp về tình thân và sự gắn kết.
Diễn ra từ ngày 24 đến 26/7, Ngày hội mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm phong phú. Đây cũng là mốc đỏ đáng chú ý khi lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trên cơ sở hợp nhất Ngày hội Gia đình tiêu biểu khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, hoàn toàn phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, Ngày hội tiếp tục tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, lan tỏa thông điệp “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.