Khai mạc Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VII

Tham dự Liên hoan năm nay có trên 150 nghệ nhân, thủ từ, thanh đồng, Phật tử và nhân dân của 6 xã, phường đến từ 6 di tích tiêu biểu đại diện cho 6 huyện, thị xã, thành phố.

Sáng 19/9, tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam, lần thứ VII năm 2022.

Tới dự có đại diện lãnh Viện Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Khảo cổ học; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

5542-1663591371.jpg
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan.

Tham dự Liên hoan năm nay có trên 150 nghệ nhân, thủ từ, thanh đồng, Phật tử và nhân dân của 6 xã, phường đến từ 6 di tích tiêu biểu đại diện cho 6 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đền Lảnh Giang xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên; Cụm di tích đình, đền Bồng Lạng xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm; Chùa Bà Đanh xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng; Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục; Đền Mẫu tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý; Đền Bà Vũ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

5543-1663591371.jpg
Tiết mục biểu diễn của đoàn thị xã Duy Tiên.

Phát biểu tại Liên hoan, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu lần thứ VI được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu vốn văn hóa truyền thống và các giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng nhằm tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch địa phương. Liên hoan còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và huy động các nguồn lực xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích ở các địa phương.

5544-1663591371.jpg
Tiết mục tế của đoàn huyện Kim Bảng.
5545-1663591371.jpg
Giới thiệu di tích cụm đền đình Bồng Lạng, Thanh Nghị, Thanh Lêm.

Sau lễ khai mạc, đại diện 6 di tích tham gia Liên hoan đều nêu được giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, nhân vật thờ tự tại di tích, kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di tích và kinh nghiệm bảo vệ di tích, kinh nghiệm huy động nguồn vốn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong việc tu bổ, tôn tạo di tích.

Các đơn vị cũng đã chọn được các nội dung trình diễn tiêu biểu gắn với di tích như: Tế nhân vật thờ; nghệ thuật trình diễn dân gian, thể thao dân gian, dân tộc; tập quán xã hội và tín ngưỡng; trò chơi dân gian; trình diễn các tục lệ truyền thống trong các lễ hội tại di tích...

B.H.N