
Ông Mohamad Rodzali Bin Yacob - cán bộ phụ trách Văn phòng Phát triển Trọng tài FIFA tại châu Á - phát biểu mở đầu, gửi lời cảm ơn VFF vì sự hợp tác chặt chẽ và ghi nhận nỗ lực phát triển trọng tài của Việt Nam thời gian qua. Ông nhấn mạnh vai trò then chốt của giám sát trọng tài trong việc đảm bảo chất lượng chuyên môn, tư vấn cho trọng tài theo tiêu chuẩn FIFA và AFC mới nhất, đồng thời khuyến khích học viên trao đổi tích cực để nâng cao khả năng phân tích, đánh giá trận đấu. Đại diện FIFA bày tỏ kỳ vọng Khóa học sẽ giúp giám sát Việt Nam đưa ra góp ý chính xác hơn, góp phần đầu tư phát triển trọng tài toàn cầu và hướng tới sản sinh thêm trọng tài đủ tầm AFC, FIFA.
Thay mặt VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định, chất lượng các giải đấu quốc gia cải thiện rõ rệt nhờ đội ngũ trọng tài nắm vững chuyên môn, quyết đoán trên sân và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan. Ông nhấn mạnh, giám sát cùng giảng viên trọng tài đóng vai trò cốt lõi trong đào tạo, định hướng, kiểm soát chất lượng và đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

Khóa học thu hút 34 giám sát trọng tài tham gia, trong đó 5 giảng viên, gồm: ông Dương Văn Hiền, Ngô Quốc Hưng, Phạm Mạnh Long, Nguyễn Hiền Triết và Nguyễn Như Phong. Ba trọng tài quốc gia hết tuổi điều hành - ông Trương Đức Chiến, Hoàng Thanh Bình, Đỗ Thành Đệ - cũng tiếp tục bồi dưỡng để chuyển sang vai trò giám sát. Nội dung chính, cập nhật Luật thi đấu 2025-2026 cùng các chủ đề chuyên sâu như phân tích trận đấu, chuẩn hóa phương pháp giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế qua thảo luận thực tiễn.