Khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023

Ngày 13/3, giải vô địch các Câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023 đã khởi tranh tại Thanh Hóa.

vat-1678774732.jpg
Giải vô địch các câu lạc bộ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2023 đã khởi tranh tại Thanh Hóa

Tham dự giải có gần 300 vận động viên thuộc 19 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước như: Công an, Hà Nội, Thanh Hóa… Các vận động viên tranh tài 33 bộ huy chương của các hạng cân nam, nữ của nội dung Vật tự do và Vật cổ điển với tổng số.

Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của năm 2023 được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các vận động viên xuất sắc, tiêu biểu nhất của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước có dịp thi đấu, cọ xát. Qua đó có sự chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm. Đây cũng là đợt sát hạch quan trọng để đội tuyển vật quốc gia tuyển chọn vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào tháng 5 và Asiad 19 tại Hàng Châu - Trung Quốc

vat-2-1678774728.jpg
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31 và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng của Thanh Hóa.

Giải diễn ra từ nay đến hết ngày 18/3.

P.V