Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2022

Tối 29/5, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2022. Đại hội với chủ đề Rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Đến dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực Đông Nam bộ cùng hơn 1.600 học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

dn-1653956255.jpg

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội - cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện đã thực sự trở thành ngày hội lớn với nhiều giải thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi, lành mạnh. Sự thành công của Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã đã khẳng định hiệu quả từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của việc tập luyện thể dục thể thao trong việc đào tạo con người mới phát triển toàn diện...

Lễ khai mạc được mở đầu bằng nghi thức rước cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, cờ đại hội và diễu hành biểu dương lực lượng của 19 đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đại diện cho 11 huyện, thành phố, các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Tiếp theo là nghi thức thắp đuốc truyền thống. Ngọn lửa truyền thống thiêng liêng lấy từ Văn miếu Trấn Biên được 11 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thể thao tỉnh Đồng Nai, dẫn đầu là vận động viên Nguyễn Thị Thu Hạnh (huy chương vàng giải Cầu mây thế giới, huy chương đồng môn Cầu mây tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 18) rước về trước lễ đài.

Tại đây, ngọn đuốc được trao cho đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - tiến hành nghi thức châm đuốc thắp sáng đài lửa của Đại hội. Ngọn lửa thiêng biểu tượng cho tinh thần thể thao sẽ thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Vận động viên Lương Đức Phước (giành huy chương vàng SEA Games 31 - môn Điền kinh) đại diện cho các vận động viên tuyên thệ và trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Vũ, đại diện cho lực lượng trọng tài tuyên thệ. Cũng trong Lễ khai mạc, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể (cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường - Đặng Thu Hương, cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến) và 9 cá nhân (Lương Đức Phước, Chu Đức Đạt, Phan Minh Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Lê Phương Nga, Fodor Csilla). Đây là những vận động viên của tỉnh Đồng Nai đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vừa diễn ra tại Việt Nam. Các vận động viên Đồng Nai trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam đã nỗ lực thi đấu, giành được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Kết thúc Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật - thể thao chào mừng do Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, một số nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Chương trình bao gồm các phần: Mở cõi vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai; Bác Hồ kêu gọi luyện tập thể dục thể thao; Đồng Nai đổi mới; Thể thao Đồng Nai vươn ra quốc tế, hướng tới thành tích cao...

dn2-1653956500.jpg

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ IX được tổ chức với 22 môn thi đấu, có hơn 1.400 vận động viên của 11 địa phương tham dự. Đa số các môn nằm trong chương trình Olympic, còn lại là những môn thể thao mang tính dân tộc được nhiều người yêu thích và tham gia tập luyện.

Đại hội kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6/2022 (hiện đã tổ chức xong 17 môn). Các môn còn lại gồm: vovinam, điền kinh, karatedo, võ thuật cổ truyền, việt dã sẽ được tiếp tục tổ chức sau Lễ khai mạc và hoàn tất thi đấu trong tháng 6/2022. Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên ưu tú nhất của tỉnh để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh vào tháng 11 tới.

Huy Anh