Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022

Sáng 21/9, tại Sân vận động Thái Nguyên, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022. 

Dự Lễ khai mạc, về phía Trung ương có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao. Đại biểu Quân khu I có Đại tá Đỗ Đại Phong - Phó Tư lệnh Quân khu; cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh bạn.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thái Hanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh, các huyện, thành phố; cùng trên 20.000 vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

thai-ngen-1-1663751219.jpg

Lễ khai mạc có sự tham gia diễu hành của 45 đoàn vận động viên, tổ trọng tài cùng các lực lượng diễu binh, diễu hành thực hiện nghi thức. Trong đó, điểm nhấn của buổi lễ là Chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao về những nét đẹp văn hoá, những di sản đặc trưng của tỉnh với chủ đề “Thái Nguyên - Khát vọng phát triển”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nhằm tăng cường sức khoẻ, hoàn thiện thể chất con người, nâng cao đời sống tinh thần, giá trị văn hóa cho nhân dân trong tỉnh. Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động thể dục thể thao gắn với các thiết chế văn hoá; huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2021 có 30,42% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 23,51% số gia đình luyện tập thể dục thể thao, trong đó có 7,8% là số gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 100% xã, phường, thị trấn, đơn vị có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao; 100% giáo viên thể dục thể thao đạt chuẩn và trên chuẩn; 100% số trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng; trên 2.700 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, cộng tác viên thể dục thể thao hoạt động thường xuyên ở các huyện, thành, thị trong tỉnh và nhiều xã vùng cao, vùng sâu,...

Thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc và khẳng định được vị trí của mình trên toàn quốc, góp phần vào sự phát triển thành tích thể thao chung của cả nước. Từ năm 2018 đến tháng 6-2022, thể thao Thái Nguyên đạt 1.509 huy chương (trong đó có 411 huy chương vàng, 422 huy chương bạc, 676 huy chương đồng), đặc biệt có nhiều vận động viên xuất sắc, đem về cho tỉnh nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng cấp quốc gia, Đông Nam Á và thế giới như: Nguyễn Thiên Ngân môn Cờ vua, Nguyễn Thị Ngân môn Đua thuyền, Bàng Thị Mai môn Muay, Phùng Thị Huệ môn Jujitsu… Đặc biệt tại Sea Games 31, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 8 vận động viên được tham gia thi đấu và giành 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc góp phần vào thành tích chung SEA Games 31 của Việt Nam.

thai-nguyen-1663751346.jpg
Tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022 là một sự kiện lớn, nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe, phục vụ công tác, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đại hội là dịp để tỉnh nhìn lại và đánh giá kết quả hoạt động phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm trong chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, quyết tâm đưa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho Nhân dân.

Thông qua Đại hội lần này, những gương mặt tiêu biểu đại diện cho Thái Nguyên sẽ được lựa chọn để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, quyết tâm phấn đấu tỉnh Thái Nguyên đạt được thứ hạng cao tại Đại hội toàn quốc theo kế hoạch đã đề ra.

Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022 có hơn 1.450 vận động viên tranh tài ở 17 môn thi đấu, với tổng số 155 bộ huy chương. Trong đó, 13/17 môn đã được tổ chức thi đấu xong; 4 môn còn lại gồm: Điền kinh, bóng đá futsal, đẩy gậy, kéo co - được tổ chức thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và sân vận động tỉnh. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 30/9.

Lê Minh