Tới dự Lễ khai mạc có ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Cục, Vụ chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình; đại diện các Sở, Ban, ngành; cùng hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, lực lượng tham gia diễu hành, đồng diễn và đông đảo người hâm mộ thể thao.

Mở đầu Lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trang trọng, quy mô với 26 khối tham gia, trong đó 21 khối đại diện cho các môn thi đấu tại Đại hội. Mỗi khối diễu hành mang theo sắc màu riêng, phản ánh sinh động sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, thể hiện quyết tâm thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng tại Đại hội lần này.
Ngay sau Lễ diễu hành, nghi lễ thắp đuốc lửa Đại hội được tổ chức trang nghiêm. Ngọn lửa thiêng được các vận động viên tiêu biểu của thể thao Ninh Bình rước từ Tượng đài Anh hùng Lương Văn Tụy. Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy - tiếp nhận ngọn lửa truyền thống và thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội. Ngọn lửa sẽ cháy trong suốt những ngày diễn ra Đại hội, tiếp thêm khí thế, cổ vũ các vận động viên thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, đạt thành tích cao, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 - nhấn mạnh: "Những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng từ thôn, tổ dân phố đến trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngày càng có nhiều người tham gia luyện tập thể dục thể thao. Thể dục thể thao đã trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa; góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần của Nhân dân; tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh từng bước phát triển. Nhiều vận động viên Ninh Bình đã khẳng định năng lực tại các giải đấu trong nước và quốc tế, đạt những thành tích đáng tự hào. Năm 2025, các vận động viên Ninh Bình giành 1.047 huy chương các loại; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt thêm 292 huy chương quốc gia và quốc tế. Nhiều vận động viên đã vươn tới đấu trường thế giới, đó là niềm tự hào, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình năng động, giàu tiềm năng và khát vọng phát triển".
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh sau hơn 1 năm tỉnh Ninh Bình sáp nhập với những tiềm năng, lợi thế và là nơi hội tụ những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người.
Trong tiến trình phát triển, tỉnh Ninh Bình luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, phát triển thể dục thể thao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thể thao không chỉ tạo ra những vận động viên giỏi, những thành tích cao, những tấm huy chương; mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng con người Ninh Bình khỏe mạnh, năng động, kỷ luật, đoàn kết, có ý chí và khát vọng vươn lên. Một xã hội khỏe mạnh sẽ tạo ra những con người khỏe mạnh. Những con người khỏe mạnh sẽ tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, cộng đồng năng động và sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững.Vì vậy, cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng; tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia luyện tập, đặc biệt là trẻ em, thanh, thiếu niên, học sinh, người cao tuổi và người lao động.

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi gia đình và mỗi người dân hãy lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, duy trì việc tập luyện thường xuyên, để “mỗi người dân khỏe mạnh, mỗi gia đình khỏe mạnh, cả cộng đồng khỏe mạnh”. Qua đó, góp phần xây dựng Ninh Bình ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, phát triển bền vững và thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm: “Nơi hội tụ văn hóa và lịch sử đặc sắc”, “Thể dục thể thao Ninh Bình hội nhập trong kỷ nguyên mới” và “Ninh Bình vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”, được dàn dựng công phu, hiện đại, giàu bản sắc, tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Cố đô Hoa Lư giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và thể thao.
Chương trình khắc họa hình ảnh Ninh Bình vùng đất giàu truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa, trí tuệ, năng động, sáng tạo; đồng thời làm nổi bật vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người phát triển toàn diện, góp phần tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 để lại ấn tượng sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể chất, niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn lên, khẳng định tiềm lực của thể thao vùng đất Cố đô Hoa Lư.
Tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 có hơn 5.000 vận động viên tiêu biểu đại diện cho 129 xã, phường, đơn vị lực lượng vũ trang là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đã được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”. Đến thời điểm hiện tại, Đại hội đã hoàn thành 12/19 môn thi đấu.
Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 30/9.