Không chỉ là nơi thể hiện tình yêu và đam mê thể thao, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng còn lan tỏa niềm tin và khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Nhiều kỳ vọng
Từ tháng 3/2026, khí thế thi đua thể thao lan tỏa sâu rộng tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, khi những môn đầu tiên của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026 khởi tranh. Đặc biệt, Lễ khai mạc đại hội diễn ra ngày 17/5 thu hút đông đảo vận động viên, người dân và các đơn vị, địa phương tham gia, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục - thể thao thành phố. Sau sự kiện quy mô lớn đánh dấu cho sự khởi đầu này, các môn thể thao hấp dẫn tiếp tục diễn ra đến tháng 9/2026 với nhiều kỳ vọng.
Đam mê thể thao, thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào hấp dẫn, anh Hồ Văn Tường - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá phóng viên Đà Nẵng - cho hay, Lễ khai mạc và chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng năm nay được tổ chức với quy mô lớn, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Thông qua Đại hội, khích lệ đông đảo người dân tham gia tập luyện thể thao, cải thiện sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần.
Trong số những môn thi đấu của Đại hội có Bóng đá. Hy vọng, môn thể thao này diễn ra hấp dẫn, thành công, góp phần đưa phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố tiếp tục lớn mạnh. Đây là cơ sở để Câu lạc bộ Bóng đá phóng viên Đà Nẵng duy trì tổ chức các giải đấu, hoạt động thể thao hưởng ứng, thu hút đông hơn nữa vận động viên, cổ động viên tham gia.
Chương trình Đại hội năm nay có 25 môn thi đấu chính thức. Ban Tổ chức cho biết, hàng chục nghìn vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố có cơ hội tham gia tranh tài. Không chỉ là nơi thể hiện đam mê và tài năng thể thao, Đại hội là nơi để vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết.
Anh Hoàng Đình Khải (xã Thăng Trường) chia sẻ: “Tôi rất vui khi tham gia Đại hội, chuẩn bị thi đấu môn Bóng chuyền. Chứng kiến Lễ khai mạc hoành tráng và ấn tượng, sự hào hứng trong tôi càng tăng cao. Tôi và đồng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận thi đấu sắp tới. Hy vọng, Giải Bóng chuyền cũng như các môn thi đấu khác của Đại hội sẽ là sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn và bùng nổ cảm xúc”.
Bảo đảm điều kiện tốt nhất
Tại Lễ khai mạc, cùng với khối lực lượng vũ trang, thiếu niên tiền phong, thể thao thành tích cao, sinh viên, công nhân lao động và Liên đoàn Thể thao, các địa phương góp mặt ở kỳ Đại hội lần này cùng tham gia diễu hành. Là địa phương có phong trào thể thao diễn ra sôi nổi, phường Hải Châu tích cực hưởng ứng các môn thi đấu và Lễ khai mạc Đại hội.
Theo ông Trần Văn Mạnh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu - thể thao là một trong những lĩnh vực quan trọng được phường đầu tư phát triển mạnh. Trước khi đến Đại hội cấp thành phố, địa phương tổ chức các giải đấu để chọn vận động viên xuất sắc nhất. Mục tiêu là cạnh tranh huy chương, xếp trong tốp những đội dẫn đầu tại các môn thi đấu của Đại hội. Tín hiệu tích cực là các môn thi đấu trước Lễ khai mạc như cờ Vua, cờ Tướng, phường Hải Châu đều đạt kết quả tốt.
Thi đấu ở các môn thế mạnh như cờ Tướng, Việt dã, Bóng chuyền, Bóng đá nam, Điền kinh, Bi sắt, Cầu lông, Bóng chuyền bãi biển…, lãnh đạo đoàn vận động viên xã Tam Anh cho biết: Lễ khai mạc được thành phố tổ chức quy mô, sôi động và ý nghĩa, đã tiếp thêm động lực để vận động viên nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải chia sẻ, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026 đã diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng, đáp ứng sự chờ đợi, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng. Niềm tin và khí thế từ Lễ khai mạc cũng đặt ra yêu cầu cho thành phố tiếp tục nỗ lực chuẩn bị, tổ chức thành công các môn thi đấu tiếp theo.
“Để tạo điều kiện cho các địa phương và vận động viên tham gia Đại hội, Ban Tổ chức triển khai thi đấu theo khu vực và vòng loại, chọn các đội xuất sắc dự vòng chung kết, tùy vào tính chất mỗi môn. Ngoài khu vực trung tâm thành phố, Đại hội sẽ đến với xã, phường phía Nam và miền núi thành phố với những môn thi đấu đặc trưng. Mục tiêu chung là tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, khẳng định tinh thần 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'; tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển thành phố, đại diện thi đấu tại giải đấu khu vực và quốc gia”, ông Hải nói.