Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Sơn lần thứ VII

Ngày 29/5, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kim Sơn đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII.

Mở đầu lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Sơn lần thứ VII là màn thắp lửa truyền thống. Ngọn đuốc truyền thống được các vận động viên tiêu biểu của huyện rước từ đền thờ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ về thắp sáng đài đuốc Đại hội, sau đó là đại diện vận động viên, trọng tài tuyên thệ.

boi-chai-1653899680.jpg

Vận động viên các xã, thị trấn huyện Kim Sơn tham gia môn thi đấu nội dung bơi chải

Trong chương trình khai mạc đã diễn ra các hoạt động đồng diễn của học sinh Trường THCS Thượng Kiệm, biểu diễn Thức Vũ Kinh của Hội Người cao tuổi xã Như Hòa, vũ điệu thể thao của Hội Phụ nữ xã Chất Bình, biểu diễn trống nhẩy của xã Xuân Chính.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Sơn lần thứ VII tổ chức thi đấu 13 môn, tổng số 96 nội dung, thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia. Sau lễ khai mạc, các môn thể thao: Đua thuyền, kéo co, bơi chải... được tổ chức thi đấu.

Trước đó, 25/25 xã, thị trấn của huyện Kim Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, đã lựa chọn được các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc nhất để tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Sơn lần thứ VII.

Đại hội Thể dục thể thao huyện là dịp để các vận động viên được giao lưu, thi đấu, cọ xát, học hỏi nâng cao trình độ và kinh nghiệm thi đấu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đại hội là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 200 năm Danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Kim Sơn (6/6/1947-6/6/2022) và 68 năm Ngày giải phóng huyện Kim Sơn (30/6/1954-30/6/2022).

Vận động viên các xã, thị trấn huyện Kim Sơn tham gia môn thi đấu nội dung bơi chải.