Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Pickleball người khuyết tật năm 2025 diễn ra từ ngày 29/5 đến 5/6, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức.
Tham gia giải lần này có 14 đơn vị tỉnh, thành trên toàn quốc gồm: Bắc Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, TP.HCM, Quảng Nam, Quảng Ninh với 240 vận động viên thi đấu ở 4 môn, tranh tài 56 bộ huy chương. Trong đó, môn Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ thi đấu tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam; môn Pickleball thi đấu tại sân Pickleball ADB (ngã tư đường Phan Khôi - Bạch Đằng thành phố Tam Kỳ).
Trong những ngày giải đấu diễn ra, thời tiết nắng, nóng cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khoẻ của các vận động viên. Song, bằng nghị lực và tinh thần thể thao, các vận động viên của 4 môn đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành phần thi đấu của mình tốt nhất. Dù có huy chương hay chưa có huy chương tại giải lần này, điều quan trọng nhất đối với các vận động viên của thể thao người khuyết tật đó là họ được đến một sân chơi thể thao, được gặp gỡ bạn bè và có thêm những người bạn mới.
Châu Hoàng Tuyết Loan là vận động viên Cử tạ kỳ cựu của thể thao người khuyết tật Việt Nam với 23 năm thi đấu, chia sẻ: “Tại giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Pickleball người khuyết tật năm 2025, tôi giành huy chương vàng hạng 55kg nữ. Tôi đã nhiều lần tham gia giải thể thao người khuyết tật được tổ chức hằng năm và rất ấn tượng với giải đấu năm nay. Ở môn Cử tạ, vận động viên thi đấu nhiều hơn và các bạn thi đấu rất tốt. Đối với người khuyết tật đi lại đã khó khăn, do vậy, để tập luyện và thi đấu thể thao là rất vất vả. Nhưng muốn hòa nhập cộng đồng thì thể thao là sự lựa chọn tốt nhất nên tôi mong muốn các bạn khuyết tật, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật hãy đến với thể thao để vừa rèn luyện sức khoẻ, được đi thi đấu ở nhiều nơi, mang thành tích về cho gia đình, địa phương, đất nước. Điều quan trọng nhất là vượt qua mặc cảm, tự ti để chiến thắng chính mình”.
Đánh giá về giải đấu lần này, ông Phạm Đông Anh - Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao cho mọi người (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Pickleball người khuyết tật năm 2025 là một giải đấu rất khó khăn. Hiện nay, các địa phương đang trong quá trình sáp nhập các tỉnh, thành, bỏ cấp quận, huyện chỉ còn 2 cấp là cấp tỉnh và cấp xã nên công tác tổ chức giải lần này rất khó khăn. Đây là năm đầu tiên, môn Pickleball được đưa vào thay thế môn Quần vợt xe lăn nhưng đã có 8 tỉnh, thành phố tham dự. Dù là môn thể thao mới nhưng Pickleball rất phù hợp với người khuyết tật, được nhiều người khuyết tật ở các địa phương lựa chọn tập luyện thường xuyên.

Tại giải lần này, cũng có một số gương mặt mới, triển vọng tiêu biểu như ở môn Cử tạ: Lương Hoàng Thông sinh năm 2006, thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, hạng cân 54kg đạt thành tích 80kg, giành huy chương đồng. Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1999, hạng 72kg với thành tích 112kg, giành huy chương bạc. Đây là 2 vận động viên trẻ của TP.HCM lần đầu tiên tham dự giải đã có thành tích, sẽ là lớp vận động viên kế cận của môn Cử tạ trong thời gian tới.
Đến với giải đấu, ngoài việc nỗ lực để đạt thành tích, mang vinh quang về cho gia đình, tỉnh nhà, các vận động viên còn được giao lưu, học hỏi, hòa nhập, tự tin, tự khẳng định mình và vươn lên trong cuộc sống. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức giải Thể thao người khuyết tật nhưng địa phương đã làm tốt công tác tổ chức về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, tình nguyện viên, trọng tài… góp phần để giải đấu thành công tốt đẹp. Tôi hy vọng, qua giải đấu này, phong trào thể dục, thể thao cho người khuyết tật sẽ được các địa phương quan tâm hơn nữa và có sự phát triển mạnh mẽ. Qua giải đấu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ xem xét tuyển chọn các vận động viên Cử tạ có thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 diễn ra tại Thái Lan và các giải Thể thao người khuyết tật quốc tế trong thời gian tới”.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao của mỗi nội dung thi đấu.
Kết quả 3 đơn vị dẫn đầu của từng môn như sau:
Môn Pickleball: giải nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM với 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; giải nhì thuộc về đoàn Thái Nguyên với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; Hà Tĩnh giành hạng ba với 1 huy chương vàng.
Môn Cử tạ: TP.HCM xếp thứ nhất toàn đoàn với 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; thứ nhì thuộc về Hà Nội với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Đồng Nai xếp thứ ba với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.
Môn Cầu lông: Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; thứ nhì là TP.HCM với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; Hải Phòng xếp thứ ba với 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.
Môn Bóng bàn: TP.HCM xếp thứ nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 14 huy chương đồng; thứ nhì thuộc về Bắc Giang với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; Hà Nội xếp thứ ba với 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.
