Tại giải Vietnam Street Dance 2025, các vận động viên thi đấu 14 nội dung ở các bảng gồm: Chuyên nghiệp, phong trào và bảng trẻ em. Giải có sự tham gia của những dancer đã giành huy chương SEA games 2023 và các thành viên đội tuyển Breaking tham dự ASIAD 19.

Một cuộc chơi mang đến ấn tượng sâu sắc cho các dancer trong suốt 3 ngày thi đấu. Vietnam Street Dance được coi như lễ hội của âm thanh hòa quyện cùng sự bùng nổ trong từng bước nhảy. Không chỉ có những cái tên kỳ cựu của Street Dance ở các thể loại tham gia thi đấu mà bên cạnh đó, rất nhiều cái tên mới, có kỹ thuật và vũ đạo tốt, liên tục xuất hiện tạo ra những cuộc cạnh tranh có chất lượng chuyên môn cao, cống hiến những màn thi đấu đối kháng mãn nhãn cho cộng đồng nhảy đường phố cũng như hàng ngàn khán giả đã có mặt tại Làng Sake - Vinhomes Ocean Park 2 để theo dõi giải đấu.
Không chỉ tạo sân chơi có chất lượng chuyên môn cao và tôn vinh các tài năng, giải đấu này còn có mục tiêu đồng hành cùng các vận động viên vươn ra đấu trường quốc tế. Với sự nỗ lực của Phó Trưởng Ban Tổ chức giải đồng thời là Trưởng ban Chuyên môn Phạm Khánh Linh, Vietnam Street Dance đã kết hợp với các đối tác là các giải đấu quốc tế Fire Foot (Thái Lan), Respect Culture Series (Đài Bắc - Trung Hoa).
Giải đấu không chỉ tạo sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, tôn vinh các tài năng, còn hướng đến việc đồng hành cùng các vận động viên vươn ra đấu trường quốc tế. Qua đó, 3 nhà vô địch gồm: Tô Bắc Sơn (nội dung 1vs1 Breaking), Lê Đức Anh (nội dung Popping 1vs1), Phan Nam Anh (nội dung Hiphop 1vs1) sẽ tham dự giải đấu quốc tế Fire Foot, tổ chức vào tháng 5, tại Thái Lan. Nhóm The Last Battle (vô địch nội dung Breaking 4on4) sẽ được gửi đi thi đấu giải Respect Culture Series, tổ chức tháng 8/2025 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết: “Với định hướng của Hội cũng như cộng đồng Breaking - nội dung đang thi đấu tại các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, cùng với sự thành công bước đầu của Vietnam Street Dance 2025, giải đấu này sẽ được tổ chức thường niên với quy mô ngày một tốt hơn”.
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đánh giá: “Vietnam Street Dance đã thỏa lòng đam mê của các vận động viên, đồng thời giúp phát triển phong trào sâu rộng và mạnh hơn nữa, để hòa nhập với quốc tế và hướng tới bộ môn này có thành tích tốt hơn trong các Đại hội Thể thao. Dù nhảy đường phố chưa thành lập bộ môn nhưng hướng tới sẽ đưa vào để hỗ trợ và tăng cường phát triển cho tương xứng với tiềm năng của bộ môn này. Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn trọng tài, lan tỏa khuyến khích tập luyện ở nhiều tỉnh thành ngoài các thành phố lớn để tạo thêm nguồn cho bộ môn”.