Kết thúc giải Điền kinh người khuyết tật thế giới 2025: Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng

Trong ngày thi đấu cuối cùng (18/6) của giải Điền kinh người khuyết tật thế giới (WPA Grand Prix) 2025, vận động viên Nguyễn Thị Kiều đã thi đấu xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung Đẩy tạ F57. Kết thúc giải đấu này, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. 

Ngày 18/6, trên sân vận động Olympic Hammadi Agrebi Rades (Rades, Tunisia), đội tuyển Việt Nam có 3 vận động viên bước vào tranh tài là Trương Bích Vân nội dung Ném đĩa, Hồ Thanh Thảo (Đẩy tạ), Nguyễn Thị Kiều (Đẩy tạ). Các vận động viên đều cố gắng thi đấu hết sức mình với mong muốn đạt được thành tích cao nhất tại giải. 

kieu-1750299662.jpg
Nguyễn Thị Kiều (số 1) giành huy chương vàng nội dung Đẩy tạ F57

Với thể hình cao lớn, Nguyễn Thị Kiều đã thi đấu xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung Đẩy tạ F57. Thành tích mà Kiều đạt được là một bất ngờ lớn với các huấn luyện viên trước khi em bước vào tranh tài. Trong ngày thi đấu 17/8, Nguyễn Thị Kiều đã giành được 1 huy chương bạc ở nội dung Ném đĩa, hạng thương tật F57. 

Ở nội dung Ném đĩa F56, Trương Bích Vân đạt huy chương đồng với thành tích 17,89m. Trong ngày thi đấu trước đó, Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương đồng ở nội dung Ném đĩa, hạng thương tật F54 với thành tích 14,58m. 

Kết thúc giải đấu, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.  

Giải Điền kinh người khuyết tật thế giới (WPA Grand Prix) 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 tại Tunisia, với sự tranh tài của gần 500 vận động viên người khuyết tật xuất sắc đến từ 56 quốc gia. Đến với giải đấu lần này, đội tuyển Điền kinh người khuyết tật Việt Nam có 8 thành viên, gồm: ông Nguyễn Tất Chiến - chuyên viên Cục Thể dục thể thao Việt Nam - giữ vị trí lãnh đội; ông Đặng Văn Phúc - huấn luyện viên, cùng 6 vận động viên: Phạm Nguyễn Khánh Minh thi đấu nội dung 400m; Trương Bích Vân, Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Nguyễn Thị Kiều, Hồ Thanh Thảo, Nguyễn Viết Đại thi đấu nội dung Ném lao, Đẩy tạ, Ném đĩa.

Thông qua giải đấu này, các vận động viên được kiểm tra, phân loại thương tật quốc tế do Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) công nhận. Đây cũng là dịp để các vận động viên lấy chuẩn tham dự Đại hội ASIAN Para Games châu Á được tổ chức năm 2026 tại Nhật Bản. WPA Grand Prix năm 2025 còn là cơ hội để các vận động viên Việt Nam được học hỏi, giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Mai Anh