5 năm sau khi thiết lập kỷ lục thế giới đầu tiên cũng tại Lisbon (Bồ Đào Nha), Jacob Kiplimo một lần nữa biến thủ đô của Bồ Đào Nha thành nơi ghi dấu cột mốc vĩ đại của điền kinh đường phố. Với thời gian 57 phút 20 giây, vận động viên 25 tuổi này đã phá vỡ kỷ lục cũ (57 phút 30 giây) do Yomif Kejelcha (Etiopia) thiết lập tại Valencia vào năm 2024 tới 10 giây. Đáng chú ý, kỷ lục này được Kiplimo thiết lập mà không cần đến sự hỗ trợ của những người dẫn tốc. Anh duy trì sự ổn định kinh ngạc xuyên suốt quãng đường và lựa chọn các cú nước rút quyết định ở những km quan trọng khiến các đối thủ hoàn toàn bất lực.
Cuộc đua nam bắt đầu với tốc độ cao. Kiplimo cùng hai đối thủ người Kenya là Nicholas Kipkorir và Gilbert Kiprotich tạo thành nhóm dẫn đầu. 5km đầu tiên của Kiplimo chỉ mất 13 phút 28 giây, 10km mất 27 phút (vẫn duy trì đúng lộ trình phá kỷ lục thế giới). Ở mốc 15km, thời gian là 40 phút 52 giây, Kiprotich bắt đầu tụt lại, chỉ còn Kiplimo và Kipkorir bám đuổi sát sao.
Bước ngoặt xảy ra ngay sau đó. Cảm nhận được tốc độ chung có dấu hiệu chững lại, Kiplimo quyết định tăng tốc. Anh hoàn thành 5km tiếp theo chỉ trong 13 phút 31 giây, tạo ra khoảng cách an toàn và một mình băng băng về đích. Kipkorir về nhì với thời gian 58 phút 08 giây , trong khi Kiprotich cán đích thứ ba với 58 phút 59 giây.
Chiến thắng tại Lisbon mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Kiplimo. Vào tháng 2 năm ngoái, anh từng chạy với thời gian 56:42 tại Barcelona - một con số nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thành tích đó không được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) công nhận do điều kiện đường chạy không đáp ứng đầy đủ các quy định kỹ thuật. Do đó, thông số 57:20 lần này không chỉ là một kỷ lục thế giới mới mà còn là lời khẳng định chính thức và hợp lệ rằng Kiplimo hiện là người chạy Half Marathon nhanh nhất lịch sử nhân loại.
Kiplimo không còn là cái tên xa lạ với làng điền kinh đỉnh cao. Anh từng vô địch thế giới nội dung bán marathon năm 2020, giành huy chương đồng Olympic Tokyo ở nội dung 10.000m. Ở cự ly marathon (42,195km), anh cũng vừa giành chức vô địch tại Chicago vào tháng 10 năm ngoái trong lần thứ hai thử sức ở cự ly này.
Ở nội dung của nữ tại Lisbon năm nay, vận động viên Tsigie Gebreselama (Etiopia) đã bảo vệ thành công chức vô địch với thời gian 1 giờ 04 phút 48 giây.