Indonesia thua nhiều vẫn được hưởng lợi tại Giải Bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025

Án phạt bất ngờ của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đối với đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025 không chỉ khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh mất suất vào vòng 16 đội, mà còn tạo cơ hội hiếm có cho chủ nhà Indonesia - đội thua tới 4 trong 5 trận vòng bảng - được “ngược dòng” giành vé đi tiếp. Sự việc gây chấn động làng bóng chuyền và làm thay đổi cục diện của bảng A chỉ sau 1 đêm.

Đêm 12/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận tin sốc khi Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) quyết định xử thua 4 trong 5 trận đấu vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh tại giải U21 thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia. Quyết định này khiến đội tuyển Việt Nam, từ vị trí nhì bảng A, tụt xuống cuối bảng, chính thức bị loại khỏi vòng 16 đội và phải chuyển sang thi đấu ở nhóm phân hạng từ 17 đến 21.

Án phạt dành cho U21 Việt Nam đồng thời kéo theo nguy cơ các tập thể, cá nhân bị cáo buộc vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt bổ sung từ FIVB, bao gồm phạt tiền và cấm thi đấu.

anh-chup-man-hinh-2025-08-13-luc-73245-sa-1755045183393719851709-1755051334.webp
U21 Việt Nam bị xử thua, Indonesia thua nhiều vẫn được hưởng lợi tại Giải Bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025

Đội bóng hưởng lợi trực tiếp từ án phạt này là chủ nhà U21 Indonesia. Ban Tổ chức lựa chọn Indonesia thay thế U21 Việt Nam để góp mặt tại vòng 16 đội. Trước đó, đội chủ nhà chỉ thắng 1/5 trận vòng bảng, đứng áp chót và phải thi đấu phân hạng 17-24. Tuy nhiên, với việc được xử thắng thêm 1 trận (do Việt Nam bị hủy kết quả đối đầu ở lượt mở màn), thành tích của Indonesia được nâng lên 2 thắng - 3 thua (8 điểm), đứng thứ ba bảng A và nghiễm nhiên giành vé đi tiếp.

Huấn luyện viên Marcos Sugiyama của U21 Indonesia thừa nhận, toàn đội đã phải cập nhật tình hình liên tục để chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng: “Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn sẵn sàng. Nếu điều này (việc U21 Việt Nam bị loại) xảy ra, chúng tôi cần chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng 16 đội”.

Về đối thủ tiềm năng ở vòng knock-out, ông Sugiyama chia sẻ: “U21 Indonesia có thể gặp bất kỳ đội nào, đó có thể là Ba Lan, cũng có thể là Ý. Việc này phụ thuộc vào Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia và FIVB. Còn hiện nay, chúng tôi tập trung vào quá trình hồi phục của các cầu thủ. Ai cũng có một vài vấn đề, và Ban huấn luyện đang hỗ trợ để họ lấy lại phong độ cao nhất”.

Điều đáng chú ý là ở trận ra quân, U21 Việt Nam từng thắng đậm Indonesia 3-0 (25-15, 25-16, 25-18). Tuy nhiên, kết quả này bị hủy, trở thành chiến thắng “trên giấy” cho đội chủ nhà. Nhờ vậy, Indonesia từ đội bóng chỉ dự giải bằng vé đặc cách nay bất ngờ góp mặt ở nhóm 16 đội mạnh nhất - điều ít ai nghĩ tới trước khi giải khởi tranh.

Trong khi đó, U21 Việt Nam dù được quyền khiếu nại quyết định của FIVB nhưng chắc chắn không thể trở lại vòng 1/8, bởi giải tiếp tục thi đấu ngay từ ngày 13/8. Đây là cú sốc lớn với bóng chuyền trẻ Việt Nam và là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế trong đăng ký vận động viên.

Bảo Ngọc