Trong những năm qua, để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các cơ sở vật chất văn hóa, thể thao, huyện Trấn Yên đã thành lập các câu lạc bộ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các đoàn thể, tạo sự mới mẻ hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe với các máy tập thể dục, sân chơi thể thao.

Huyện Trấn Yên cũng đã tập trung làm công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp các cơ sở vật chất thể thao từ huyện đến cơ sở. Tiêu biểu phải kể đến công trình sân vận động trung tâm xã Minh Quán rộng rãi, khang trang với diện tích 6.000 m2, tổng trị giá khoảng 680 triệu đồng, đang chuẩn bị hoàn thành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa và thể thao của người dân trên địa bàn.
Ông Lường Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Minh Quán - cho biết: Vận dụng nguồn vốn xã hội hóa và tiền thưởng của UBND tỉnh Yên Bái với các địa phương có thành tích trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã thống nhất việc hoàn thiện xây dựng tường bao, làm đường chạy, san tạo mặt bằng và sửa lại hệ thống thoát nước, tường, bờ kè tại hệ thống sân vận động trung tâm xã. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Minh Quán đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân thông qua hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân tập luyện, chăm sóc sức khỏe” đi liền với đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng. Đầu tiên, xã tập trung nguồn vốn của địa phương, nguồn vốn xã hội hóa trong nhân dân để hoàn thành xây dựng 100% nhà văn hóa đạt chuẩn với đầy đủ thiết chế về thể thao, địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Đối với trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời đòi hỏi số vốn đầu tư lớn, xã đã vận động các thôn xây dựng phương án lắp đặt từ 1 đến 3 thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời theo từng năm một. Đến nay, tất cả các thôn đều đã thành lập được các đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao và thường xuyên tổ chức hoạt động nâng cao sức khỏe, tinh thần vào buổi sáng, tối. Xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao vào các dịp lễ, tết để người dân có dịp giao lưu, phát triển phong trào và phát huy tối đa công suất cơ sở vật chất dành cho văn hóa, thể thao tại địa phương.
Đến nay, toàn huyện Trấn Yên có 20/20 xã có sân vận động được xây dựng đạt chuẩn theo quy định; 188/188 thôn, bản, tổ dân phố có sân tập thể dục, thể thao đơn giản và khu thể thao; 2 bể bơi, 2 câu lạc bộ thể dục thể hình, 116 câu lạc bộ thể dục thể thao các loại như: dân vũ, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông,…cùng các sàn tập luyện các môn năng khiếu về khiêu vũ, aerobic, yoga; 37.260 người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, đạt trên 42%; 10.377 gia đình thể thao... Hàng ngày, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã đáp ứng, phục vụ nhu cầu luyện tập văn hóa, thể thao của cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện vận dụng các nguồn vốn địa phương, nguồn vốn từ các chương trình của trung ương, của tỉnh và vốn xã hội hóa tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao tại huyện. Trung tâm sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn, các câu lạc bộ thể dục thể thao gắn liền với tổ chức các hoạt động hội thao, hội diễn nhằm cổ vũ, động viên, thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao trên địa bàn. Trung tâm sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và nâng cao ý thức tự giác bảo vệ để các trang thiết bị cho văn hóa, thể thao phát huy hết công năng, sử dụng được lâu dài, đem lại nhiều lợi ích cho người dân.