
Tiểu biểu như 7/7 thôn của xã Thọ Thanh đã có nhà văn hóa và học tập cộng đồng, trong đó 2/7 nhà văn hóa và học tập cộng đồng được chuyển công năng từ các cơ sở giáo dục cũ. Xã cũng đã hoàn thiện trung tâm văn hóa - thể thao với đầy đủ các công năng. Hiện, các nhà văn hóa và học tập cộng đồng được Nhân dân sử dụng có hiệu quả và gìn giữ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong xã, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã ngày càng phát triển. Các thiết chế văn hóa của xã Thị Thanh đi vào hoạt động đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong cộng đồng. Đây là nơi tạo ra những sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời là nơi phát hiện những nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao trong quần chúng Nhân dân.
Để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, huyện Thường Xuân cùng với các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa, gắn với việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Các xã đã chủ động phát huy các nguồn lực trong Nhân dân, ngoài việc đóng góp tiền, ngày công..., các xã còn huy động xã hội hóa từ những con em xa quê, đang sinh sống ở các tỉnh, thành khác, những con em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài... Ngoài ra, các xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu dương những tấm gương tích cực trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, hiến đất làm đường, công trình phúc lợi; phát động Nhân dân và các hội, đoàn thể cùng thực hiện chỉnh trang nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm...

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, huyện Thường Xuân đã đầu tư gần 26,4 tỷ đồng để hoàn thiện 14 nhà văn hóa tại các thôn bằng nguồn vốn ngân sách thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... góp phần từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân có 113/124 thôn, bản có nhà văn hóa và học tập cộng đồng, trong đó có 3 công trình đã xuống cấp, cần nâng cấp, tu sửa; 16/16 xã có công trình trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã; trong đó 12/16 công trình đạt theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có thể nói, các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao đã phần nào đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời, làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.