Nậm Nhùn là huyện biên giới của tỉnh Lai Châu, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, trước đây do thiếu sự hướng dẫn của cán bộ có chuyên môn, dẫn tới công tác phát triển phong trào thể thao quần chúng gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt khó và nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của nhân dân và chính quyền, phong trào thể thao quần chúng nơi đây từng bước phát triển.

Để phong trào thể dục, thể thao lan toả sâu rộng, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tập luyện, nhất là những môn thể thao truyền thống của dân tộc. Thường xuyên tổ chức giải thi đấu thể thao giao lưu giữa các xã, thị trấn, với mục đích rèn luyện sức khoẻ, tăng cường tình đoàn kết và phát hiện nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng tham gia các giải cấp cao hơn.
Thời gian gần đây, với sự phát triển, lan toả sâu rộng của bộ môn Pickleball, Nậm Nhùn có sự đầu tư lớn về sân bãi với gần 30 sân đạt tiêu chuẩn và được người dân hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình. Đây là một trong những huyện đầu tiên tổ chức các giải đấu Pickleball bài bản, chuyên nghiệp. Ngoài ra, tại các cơ quan, xã, thị trấn, trường học… cũng đầu tư xây dựng những sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Các xã: Pú Đao, Lê Lợi, Nậm Pì, Nậm Chà, Mường Mô còn xây dựng được nhà đa năng để phục vụ nhân dân tập luyện thể dục thể thao. Với sự đa dạng của các môn thể thao từ vận động mạnh đến nhẹ nhàng phù hợp với nhiều lứa tuổi, sở thích và tình trạng sức khoẻ.
Để tạo tính cạnh tranh, hấp dẫn, hằng năm, huyện Nậm Nhùn tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc, thi đấu những môn từ truyền thống đến hiện đại. Từ đầu năm đến nay, huyện tổ chức thành công các giải đấu như: Giải Việt dã truyền thống thanh niên; giải Cầu lông và bóng chuyền hơi; giải Bơi lội cho trẻ em; Hội khoẻ Phù Đổng… thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập và thi đấu.
Bên cạnh đó, huyện còn tập trung phát triển những môn thể thao thế mạnh của địa phương, xây dựng đội tuyển để tham dự các giải đấu lớn. Là địa phương gắn liền với sông nước nên đua thuyền đuôi én nơi đây phát triển mạnh. Năm 2024, huyện tổ chức thành công Giải đua thuyền đuôi én, đua bè trên sông Đà trong khuôn khổ Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ, Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thu hút 13 đoàn với trên 400 vận động viên từ các xã, thị trấn, các đơn vị tham gia. Khẳng định được vị thế khi tham gia các giải Đua thuyền của tỉnh bạn.

Những môn thể thao truyền thống như: Bắn nỏ, Tù lu, Đẩy gậy… cũng được huyện đầu tư cho các vận động viên tham gia giải đấu cấp tỉnh và đạt được nhiều kết quả cao. Điển hình như các vận động viên: Sùng A Thề, Sùng Thị Loan, Giàng Thị Long vô địch môn bắn nỏ; Giàng A Thắng, Giàng A Phía vô địch môn tù lu và Sìn Văn Quang vô địch môn đẩy gậy. Đặc biệt, huyện còn chú trọng môn thể thao trí tuệ, đào tạo nhân tài Trần Sơn Đông vô địch môn cờ vua cấp tỉnh 5 năm liên tiếp.
Để phong trào thể thao quần chúng lan toả sâu rộng, thời gian tới, huyện Nậm Nhùn tiếp tục đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập; tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thành lập các câu lạc bộ thể thao, tổ chức những giải đấu tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.