Hưng Yên: Sức sống mới qua Đại hội Thể dục thể thao cơ sở

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã năm 2026. Việc tổ chức Đại hội không chỉ là ngày hội của Nhân dân mà còn tạo nền tảng vững chắc để tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng vận động viên, hướng tới những mục tiêu cao hơn của thể thao tỉnh.

thuong-hong-1780473836.jpg
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Thượng Hồng

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm 2026 và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các địa phương đã chủ động tổ chức kỳ Đại hội bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã năm nay diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, từng bước ổn định bộ máy vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình chuyển tiếp này đặt ra không ít khó khăn về thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất và nguồn lực. Tuy nhiên, với sự tích cực của chính quyền cấp xã cùng sự hướng dẫn sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đã linh hoạt khắc phục, tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhiều nơi tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao điều kiện tổ chức. Nhờ đó, ngày hội thể thao ở cơ sở diễn ra sôi nổi, bài bản, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo khí thế thi đua rộng khắp trong Nhân dân.

Sức sống của kỳ Đại hội thể hiện rõ nét qua hệ thống các môn thi đấu được bố trí khoa học, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những môn thu hút đông đảo người dân tham gia như: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Pickleball, Dân vũ..., các địa phương đặc biệt chú trọng gìn giữ các môn thể thao dân tộc như: Vật dân tộc, cờ Tướng hay Kéo co. Sự đa dạng này giúp thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. 

Từ không khí sôi nổi trong cộng đồng, hiệu quả trong công tác tổ chức và điều hành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã được thể hiện rõ nét. Tại xã Mễ Sở, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và các vận động viên tham gia, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trên địa bàn. Tham gia Đại hội có hơn 1.000 vận động viên đến từ các thôn, cơ quan, trường học và các câu lạc bộ thể thao của xã. Các vận động viên tranh tài ở các môn thi đấu gồm: Bóng chuyền hơi nam, Bóng chuyền hơi nữ, Cầu lông, Kéo co, Dân vũ Thể thao, Bóng đá, Pickleball và cờ Tướng. Đại hội Thể dục thể thao xã Mễ Sở là dịp để địa phương đánh giá kết quả phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp trên. Thông qua Đại hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.

quynh-phu-1780473862.jpg
Tiết mục biểu diễn võ thuật khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Quỳnh Phụ

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã năm nay được triển khai đồng bộ, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, an ninh và y tế. Nhiều địa phương linh hoạt tổ chức thi đấu theo hình thức “cuốn chiếu”, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua đó mở rộng sức lan tỏa của phong trào trong cộng đồng. Hầu hết các địa phương đã đưa các tiết mục đồng diễn dân vũ, võ thuật, múa Lân - Sư - Rồng vào chương trình khai mạc, góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn và sức hút của ngày hội thể thao quần chúng.

Ông Vi Bảo Toàn - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên) - cho biết: Công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã được các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ và nghiêm túc. Đặc biệt, 2 đơn vị tổ chức điểm là phường Mỹ Hào và phường Trần Hưng Đạo đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt, để lại nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Đây là dịp quan trọng để chúng tôi đánh giá thực chất phong trào quần chúng, từ đó phát hiện những nhân tố có năng khiếu, đặc biệt ở các bộ môn trọng điểm như điền kinh, vật, võ thuật... Những “viên ngọc thô” này chính là nguồn lực quý giá, là nền tảng vững chắc để bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh.

Minh Anh