Huấn luyện viên Vanenburg rời "ghế nóng" ở đội tuyển U23 Indonesia

Ông Indra Sjafri có thể trở lại dẫn dắt đội U23 Indonesia, sau khi huấn luyện viên Gerald Vanenburg xác nhận sẽ không dẫn dắt đội bóng trẻ xứ Vạn đảo tại SEA Games 2025 diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam tại chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tối 29/7 trên sân vận động Gelora Bung Karno, huấn luyện viên Gerald Vanenburg khẳng định, ông tự hào với tinh thần thi đấu của các học trò. Dù không thể mang về chức vô địch ngay trên sân nhà trong sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ Indonesia, chiến lược gia người Hà Lan vẫn dành những lời động viên đầy chân thành cho tập thể U23 xứ Vạn đảo.

hlvu23indonesia-cropped-1753802107250-1753835102.webp
Huấn luyện viên Vanenburg

“Tôi nghĩ đó là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng lại để thủng lưới từ một tình huống cố định. Dù vậy, các cầu thủ đã chơi hết mình và tôi tự hào về họ”, huấn luyện viên Vanenburg phát biểu sau trận. “Chúng tôi thắng cùng nhau và cũng thua cùng nhau, không có ai phải chịu trách nhiệm cá nhân. Đây là bóng đá”.

Trong suốt 90 phút, đội chủ nhà tạo ra một số pha bóng nguy hiểm, đặc biệt trong hiệp 2 khi dồn lực tấn công hòng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự thiếu lạnh lùng trong những thời điểm quyết định đã khiến họ không thể đánh bại hàng phòng ngự vững chắc của U23 Việt Nam. Ông Vanenburg thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi với kỷ luật chiến thuật cao, thậm chí thử nghiệm sơ đồ chưa từng sử dụng trước đó. Các cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm. Trong bóng đá, tận dụng cơ hội là điều sống còn”.

Chứng kiến hơn 70.000 cổ động viên đội nhà tiếp lửa từ khán đài của sân Gelora Bung Karno, huấn luyện viên người Hà Lan bày tỏ sự xúc động: “Tinh thần cổ vũ hôm nay thực sự đặc biệt. Tôi chân thành cảm ơn người hâm mộ Indonesia vì họ chính là động lực lớn nhất với chúng tôi”.

Tuy nhiên, sau thất bại này, ông cũng xác nhận sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội U23 Indonesia tại SEA Games 33, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2025. “SEA Games không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi được giao phụ trách Vòng loại U23 châu Á và sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu quan trọng này”, ông Vanenburg nói rõ.

Sự thay đổi nhân sự ở vị trí huấn luyện viên trưởng đang đặt Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trước bài toán lớn. Báo chí xứ Vạn đảo như Bola đưa tin PSSI đang cân nhắc nghiêm túc khả năng mời lại huấn luyện viên Indra Sjafri, người từng giúp Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 32 và có dấu ấn đậm nét ở các lứa đội tuyển trẻ.

Việc tái bổ nhiệm Indra Sjafri - người vốn được xem là “kiến trúc sư” thành công cho Bóng đá trẻ Indonesia - sẽ mang nhiều kỳ vọng, nhất là khi bóng đá trẻ nước này đang khát khao danh hiệu sau những thất bại liên tiếp trước đại kình địch U23 Việt Nam.

Một lần nữa lỗi hẹn với ngôi vương khu vực, U23 Indonesia sẽ phải nhìn lại toàn bộ kế hoạch phát triển lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu thể lực và triển vọng, nhưng vẫn còn thiếu chính xác trong những thời điểm then chốt. SEA Games 33 có thể chứng kiến một sự “tái thiết” toàn diện của Bóng đá trẻ Indonesia - nếu huấn luyện viên Indra Sjafri thực sự trở lại.

Bảo Ngọc