Huấn luyện viên Philippe Troussier "trả phép"

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 2 tuần, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ quay trở lại Việt Nam “trả phép” vào hôm nay (ngày 21/2), để bắt tay vào công việc, chuẩn bị cho 2 trận đấu quyết định với Indonesia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào cuối tháng 3 tới...

421037502-694543696212880-2203173596898536167-n-1708487001.jpg
Sau 2 tuần nghỉ phép, huấn luyện viên Troussier trở lại Việt Nam vào ngày 21/2

Trước đó, ông Troussier cũng có kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới tại Pháp và sau Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, vị chiến lược gia người Pháp lại được nghỉ phép 2 tuần nhân dịp Tết Nguyên đán và theo đúng hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam vào hôm nay để bắt tay vào công việc.

Trên thực tế, V.League 2023-2024 khai Xuân sớm với vòng đấu thứ 9 diễn ra từ cuối tuần trước, do không kịp “trả phép” nên ông Troussier đã cắt cử các trợ lý đến sân theo dõi các trận đấu. Đáng tiếc, nhiều tuyển thủ quốc gia sau khi trở về câu lạc bộ như: Đình Bắc, Văn Toàn, Ngọc Hải, Tiến Linh… vẫn chưa được ra sân hoặc chỉ thi đấu ít phút. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn của câu lạc bộ Quảng Nam cho biết: "Đình Bắc phải nghỉ ít nhất 2 trận", trong khi tân huấn luyện viên Kiatisuk nhận xét: "Các tuyển thủ trở về từ đội tuyển quốc gia chưa đạt được phong độ cao nhất".

428616350-380335361414583-9132049636565349144-n-1708487175.jpg
Hoàng Đức được đồng đội chúc mừng sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2023

Tại Gala trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023, “siêu dự bị” của ông Troussier - tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức - đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2023 đúng như dự đoán trước đó của “Phù thủy trắng”, trong khi trò cưng Phạm Tuấn Hải chỉ nhận Quả bóng Bạc. Nguyễn Filip vừa nhập quốc tịch lên khoác áo đội tuyển tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, còn quá mới nên Quả bóng Đồng được trao cho Đặng Văn Lâm.

Nguy cơ dính chấn thương luôn song hành với các tuyển thủ khiến huấn luyện viên Trousier đau đầu, đôi khi còn bị hiểu nhầm và mang tiếng “phế bỏ hết công thần”. Xem Hoàng Đức đá trận khai Xuân với Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy mới thấy, quả là tiền vệ trụ cột của Thể Công Viettel đang có chút vấn đề cả về thể lực, tâm lý. Hơn ai hết, tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thấy rõ điều này và đang tìm mọi cách để giúp “Quả bóng Vàng” nhanh chóng tìm lại phong độ vốn có và khẳng định giá trị đích thực.

427766252-934024874781038-6092607966115021095-n-1708487396.jpg
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sẽ trở lại để tăng cường thêm sức mạnh cho hàng tấn công của đội tuyển

Dự báo trong đợt tập trung tới, dù muốn dù không, chắc chắn huấn luyện viên Troussier sẽ phải lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ các chuyên gia, trợ lý và cả những ý kiến tranh biện từ dư luận để có thể tập hợp được lực lượng tốt nhất, chuẩn bị cho 2 trận đấu then chốt với Indonesia. Trong bài phỏng vấn mới đây trên báo Nhật Bản, ông Troussier than phiền rằng, đội tuyển Việt Nam vốn dĩ không có nhiều cầu thủ đẳng cấp như đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc... đặc biệt thiếu những chân sút thực thụ, có khả năng săn bàn nhạy bén. Đấy chính là thực tế nên mới cần đến những huấn luyện viên biết “liệu cơn gắp mắm” và có tài thao lược như ông Park Hang-seo trước đây và bây giờ đến lượt ông Troussier.

Theo kế hoạch, sau vòng đấu thứ 13 ở V.League, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/3 tới tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Troussier chỉ có khoảng 1 tuần chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia, làm khách tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno vào ngày 21/3, sau đó quay trở về sân Mỹ Đình tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vào ngày 26/3. Sau 2 lượt trận tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ hai, kém đội đầu bảng Iraq 3 điểm và chỉ hơn 2 đối thủ bám đuổi phía sau 2 điểm. Tình thế buộc huấn luyện viên Troussier phải giành ít nhất 3 điểm trong 2 trận đấu với Indonesia, bằng không, “Phù thủy trắng” khó ngồi yên trên "ghế nóng".

Việt Hưng