Huấn luyện viên Park Hang-seo dự định làm gì sau khi kết thúc hợp đồng?

Sau khi chia tay với đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn tập trung cho nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của ông Park chính là AFF Cup 2022 dự định được tổ chức vào cuối năm nay. 

huan-luyen-vien-park-hang-seo-tap-trung-toan-luc-cho-doi-tuyen-viet-nam-1653541617.jpg
Huấn luyện viên Park Hang-seo tập trung toàn lực cho đội tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch đã không thể vượt qua Thái Lan ở vòng bán kết và để mất ngôi vô địch vào tay đối thủ này. Đấy chính là lý do khiến ông Park đặt mục tiêu đòi lại ngôi vô địch ở giải này.

Đội tuyển Việt Nam từng có 2 lần đăng quang AFF Cup 2002 và 2018, trong khi Thái Lan đã có 6 lần vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020. Tuy nhiên, một con số thống kê cho thấy thành tích của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo rất khả quan khi cùng đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup, qua đó giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trong các cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng dù bất phân thắng bại ở 2 trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 và hòa 0-0 ở lượt về. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 vào năm 2019 ở giải đấu giao hữu King's Cup.

huan-luyen-vien-park-hang-seo-an-mung-cung-doi-tuyen-u23-viet-nam-sau-khi-gianh-duoc-tam-huy-chuong-vang-sea-games-31-1653541669.jpg
Huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng cùng đội tuyển U23 Việt Nam sau khi giành được tấm huy chương vàng SEA Games 31

"Sau World Cup 2022, AFF Cup là giải đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022. Đội tuyển U23 vừa đoạt huy chương vàng SEA Games 31 và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ hướng tới mục tiêu giành lại ngôi vô địch AFF Cup 2022 vào cuối năm nay." - ông Park khẳng định

Hợp đồng của huấn luyên viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào đầu năm 2023 sẽ được tự động gia hạn thêm một năm nữa với toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được giữ nguyên nếu không bên nào có ý kiến khác. Trong 5 năm qua, ông Park cùng lúc dẫn dắt cả đội tuyển và U23 Việt Nam. Thời gian đủ để ông thầy người Hàn Quốc hoàn tất bộ sưu tập thành tích vô cùng ấn tượng với ngôi vị á quân U23 châu Á 2018, cùng 2 tấm huy chương vàng SEA Games và chức vô địch AFF Cup 2018, cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ông Park có dự định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam nếu có điều kiện hợp tác và được các câu lạc bộ mời hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ, ông sẽ sẵn sàng nhận lời. “Mục tiêu của tôi là hỗ trợ những tài năng bóng đá trẻ có thêm nhiều cơ hội phát triển. Bóng đá Việt Nam muốn giành quyền tham dự World Cup trong 4 hoặc 8 năm tới cần có tầm nhìn chiến lược và cả chính sách hỗ trợ có thể biến khát khao thành hiện thực.”

Việt Hưng