
Công an Hà Nội chỉ còn chưa tới 1% cơ hội đua tranh ngôi vô địch khi bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa tới 15 điểm. Dù vẫn còn 5 trận chưa thi đấu nhưng để giành điểm số tuyệt đối đã khó xảy ra, càng vô vọng hơn khi phải phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các đối thủ phía trên. Sau 21 trận đã đấu, Công an Hà Nội đang có 33 điểm, xếp ở vị trí thứ năm sau Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, Hà Nội và Nam Định. Chức vô địch V.League coi như đã nằm ngoài tầm tay, thầy trò huấn luyện viên Polking giờ chỉ còn hy vọng vớt vát danh hiệu ở Cúp Quốc gia khi giành quyền vào bán kết, gặp Thể Công Viettel vào ngày 26/6 tới.
Lẽ ra, thầy trò huấn luyện viên Polking đã có được chiếc Cúp vô địch Shopee Cup nếu không phạm phải quá nhiều sai số trong 2 trận bán kết lượt đi và về. Tuy chơi hay và liên tục dẫn trước đối thủ, nhưng Công an Hà Nội lại không thể duy trì được lợi thế, đặc biệt không giữ được sự tỉnh táo, tập trung ở cuối trận. Buriram United đã tận dụng triệt để điểm yếu này để ghi được những bàn thắng quyết định và giành thắng lợi chung cuộc ở loạt sút luân lưu 11m.

Quang Hải và đồng đội có nhiều lý do để nuối tiếc sau trận chung kết lượt về. Dẫn trước đối thủ 2-0 ngay trong hiệp 1 và thi đấu kín kẽ ở hiệp 2 cho tới khi huấn luyện viên Polking buộc phải rút tiền vệ tấn công lợi hại Leo Artur ra nghỉ ở phút 75 và chỉ 8 phút sau Công an Hà Nội bị thủng lưới. Hoạ vô đơn chí, trong trận đấu mà tổ trọng tài người Nhật Bản, cầm còi là ông Koji Takasaki và 2 trợ lý Takumi Takagi -Tomoyuki Umeda có nhiều quyết định không chính xác, gây bất lợi cho đội khách.
Khó hiểu nhất là tình huống thổi phạt việt vị tiền vệ Vitao trong pha bóng phản công nhanh, dù bóng vẫn còn lăn bên phần sân Công an Hà Nội. Ngoài ra, ông Koji Takasaki khiến các cầu thủ khách ức chế với những tình huống không cho hưởng lợi thế và đưa ra các quyết định sai lầm. Cuối hiệp đấu thứ hai, trọng tài bàn đưa biểm báo hiệu chỉ có 4 phút bù giờ, nhưng sau khi Xuân Thịnh bị chấn thương phải rời sân, ông Koji cho trận đấu kép dài tới tận phút 98, đặc biệt trong tình huống lẽ ra Công an Hà Nội phải được hưởng quả ném biên thì trọng tài lại để chủ nhà Buriram thực hiện và ngay sau đó thổi phạt 11m do lỗi Văn Toản để bóng chạm tay mà không cần tham khảo VAR.
“Tôi không thể hài lòng với trọng tài, đặc biệt là trong hiệp 2 cho bù giờ quá nhiều. Có một số tình huống trọng tài xử lý không đúng, gây bất lợi cho Công an Hà Nội như việc cầu thủ Buriram để bóng ra ngoài sân, nhưng nhưng đội chủ nhà lại được quyền ném biên dẫn đến quả đá phạt 11m ở phút cuối trận…”, Quang Hải bức xúc sau trận đấu.
Công an Hà Nội để tuột mất chức vô địch Shopee Cup 2024-2025 ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, nhưng điều khiến huấn luyện viên Mano Polking buồn lòng hơn là việc đội bóng do ông dẫn dắt có thể trắng tay ở mùa bóng năm nay.