Huấn luyện viên Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Tuy đã nói lời chia tay với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Lễ tri ân long trọng hồi đầu tháng 2/2024, nhưng thật bất ngờ, huấn luyện viên lão làng Mai Đức Chung nhận lời quay trở lại, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở tuổi 74…

img-2551-1715305124.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung 2 lần muốn chia tay đội tuyển nữ, nhưng vừa được VFF ký hợp đồng đến hết năm 2025

Ông Mai Đức Chung thuộc thế hệ huấn luyện viên kỳ cựu của Bóng đá Việt Nam và đã có hơn 30 năm gắn bó với bóng đá nữ, trong đó có phần lớn thời gian dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Hồi cuối năm 2022, ông Chung cũng đã bày tỏ ý định chia tay sau khi cùng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết Bóng đá nữ Thế giới - FIFA Women World Cup 2023. Tuy nhiên, dự định không thành khi VFF thuyết phục huấn luyện viên Mai Đức Chung gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa, đến hết năm 2023 và bây giờ lại tiếp tục kéo dài thêm ít nhất tới cuối năm 2025 để hướng tới mục tiêu tại SEA Games 33.

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam từng được dẫn dắt bởi không ít huấn luyện viên, nổi tiếng như các nhà cầm quân: Giả Quảng Thác, Steve Darby, Trần Vân Phát hay Norimatsu Takashi… nhưng chưa ai gặt hái được nhiều thành tích như huấn luyện viên Mai Đức Chung với đỉnh cao sự nghiệp khi cùng đội tuyển nữ lần đầu tiên giành vé dự World Cup, 6 lần lên ngôi tại SEA Games, vô địch Đông Nam Á 2019 và hạng tư ASIAD 2014.

img-3221-e1707050439959-1715304950.jpeg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đề cử người thay thế để dẫn dắt đội tuyển nữ là chuyên gia Nhật Bản - ông Akira Ijiri

Sau Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 diễn ra tại Uzbekistan vào cuối tháng 10/2023, ông Mai Đức Chung đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam: "Tôi quyết định làm hết hợp đồng tới cuối năm 2023 sẽ nghỉ ngơi. Tôi làm lâu năm rồi, để huấn luyện viên khác lên thay sẽ tốt hơn". Thậm chí, khi ấy ông Chung còn mạnh dạn đề cử đích danh huấn luyện viên người Nhật Bản - ông Akira Ijiri - đang dẫn dắt các đội tuyển trẻ của Bóng đá nữ Việt Nam lên thay thế, nhưng thật bất ngờ khi VFF ra thông báo đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất ký hợp đồng với huấn luyện viên Mai Đức Chung để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đến hết năm 2025.

Ông Mai Đức Chung từng giữ kỷ lục là huấn luyện viên cao tuổi nhất lịch sử các Vòng chung kết Bóng đá nữ Thế giới - FIFA Women World Cup - khi dẫn dắt đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam ở tuổi 73. Tuy khó cưỡng lại gánh nặng tuổi tác, nhưng trong bối cảnh VFF vẫn chưa thể tìm được người thay thế để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung đã nhận lời quay trở lại với bản hợp đồng kéo dài gần 2 năm.

img-8654-e1697975652434-1715305325.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam không tham dự giải đấu chính thức nào trong năm 2024 mà chỉ có 1 đợt tập huấn vào tháng 8

Thực ra, trong năm 2024, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam không tham dự bất kỳ giải đấu chính thức nào mà chỉ có duy nhất 1 đợt tập huấn tại châu Âu vào tháng 8. Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á dự định tổ chức cuối năm 2024 cũng được dời sang đầu năm 2025 và đến cuối năm là SEA Games 33 tại Thái Lan. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam còn tham dự Vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2027 dự định diễn ra từ tháng 3/2025. Sự trở lại của huấn luyện viên Mai Đức Chung giúp đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam duy trì sự ổn định, dù thực tế, quá trình chuyển giao lực lượng vẫn tiếp tục diễn ra với xu hướng trẻ hóa theo lộ trình đã định.

Thùy Trang