Huấn luyện viên Mai Đức Chung được AFC ca ngợi trước thềm ASIAN Cup nữ 2026

Ở tuổi 75, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn miệt mài làm công tác huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trước thềm Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết dành sự kính trọng với vị chiến lược gia này.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập huấn cao điểm tại Trung Quốc nhằm chinh phục Vòng chung kết ASIAN Cup 2026 (1-21/3, Australia), với mục tiêu vượt bảng C (cùng Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Bắc - Trung Hoa) để tiến sâu và giành vé dự World Cup 2027 lần thứ hai liên tiếp. Trang chủ AFC dành lời trân trọng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung - “phù thủy” 75 tuổi được xem là nhân vật nổi bật nhất đội tuyển, vượt qua cả Huỳnh Như hay Quả bóng Vàng 2025 Nguyễn Bích Thùy.

z7306323736015-5628373ae3be2d21891d8656c97d5758-1770509774.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung là nhân vật được truyền thông châu Á chú ý trước giải châu lục. Ảnh: Như Huy

AFC mở đầu bài viết: “Niềm đam mê bóng đá của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn luôn rực cháy. Đối với ông Chung, sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn là điều quý giá nhất”. Dù tuyên bố nghỉ hưu sau World Cup 2023, ông quay lại dẫn dắt đội nữ do lời mời từ VFF và tình yêu không cưỡng nổi với túc cầu. Nhà cầm quân kỳ cựu chia sẻ: “Tôi đã lớn tuổi rồi, muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau năm 2023. Nhưng vì sự nghiệp, tình yêu và niềm đam mê với công việc, cùng với lời mời từ VFF, tôi quyết định trở lại”.

AFC nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm lớn lao của ông Mai Đức Chung, người gắn bó 30 năm với bóng đá nữ Việt Nam dù giải quốc nội chỉ có 6 câu lạc bộ. Ông tự hào: “Ấy vậy mà chúng tôi vẫn vươn tới đấu trường quốc tế, đấy là nỗ lực hết mình của bóng đá nữ Việt Nam”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung ưu tiên đào tạo thế hệ trẻ từ câu lạc bộ, địa phương, trường học song song chinh phục đỉnh cao châu Á. Ông khẳng định: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã 3 lần liên tiếp góp mặt tại Vòng chung kết ASIAN Cup. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ từ các câu lạc bộ và địa phương nơi bóng đá nữ đang phát triển, bao gồm cả ở các trường học và các chương trình đào tạo trẻ”.

AFC đánh giá Việt Nam là ứng cử viên sáng giá vào tứ kết bảng C, chỉ cần 1 thắng lợi từ tứ kết là trở lại World Cup 2027. Chuyến tập huấn Trung Quốc là bước đệm quan trọng để các cô gái Việt Nam dưới bàn tay “phù thủy” Chung xe ca thực hiện khát vọng lịch sử.

Bảo Trân