
Bài toán “hai trong một” từng gây tranh cãi qua nhiều đời huấn luyện viên kiêm nhiệm cùng lúc cả đội tuyển và U23 Việt Nam lại được hâm nóng khi có tin, đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung vào dịp FIFA Days tháng 9 như thông lệ với lý do, huấn luyện viên Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải Bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á ở Indonesia vào tháng 7 và tiếp đến là Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 diễn ra trong tháng 9.
Trong 2 đợt tập trung trước đó vào tháng 3 và tháng 6, cả hai đội tuyển đều được gọi tập trung cùng lúc, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải “chữa cháy” bằng cách giao đội tuyển U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dẫn dắt tham dự các giải đấu giao hữu tại Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam vừa trở về sau thất bại 0-4 trước Malaysia và đang đối diện với nguy cơ bị loại khỏi Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Không chỉ người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam bất lực trước chủ nhà Malaysia đã trở nên mạnh mẽ và lấn lướt với dàn cầu thủ nhập tịch.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có rất nhiều việc cần phải làm ngay để tăng cường thêm sức mạnh cho đội tuyển và tìm hướng đi phù hợp, bắt kịp xu thế chung của bóng đá khu vực, đang có những thay đổi chóng mặt. Thế nên, thật bật ngờ khi đội tuyển Việt Nam “án binh bất động” trong kỳ nghỉ FIFA Days tháng 9 và bỏ qua cơ hội thi đấu giao hữu. Có thể huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn dành sự ưu tiên nhiều hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và Vòng loại U23 châu Á 2026, trong khi đội tuyển Việt Nam tới tháng 10 mới tiếp tục thi đấu 2 trận liên tiếp gặp đối thủ yếu - Nepal.
Dù tính toán kiểu gì thì việc đội tuyển Việt Nam bỏ qua cơ hội và không tập trung vào dịp FIFA Days cũng bất lợi. “Văn ôn võ luyện”, trong khi các đối thủ có cơ hội rèn luyện, thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ thì huấn luyện viên Kim Sang-sik lại mắc kẹt với bài toán “hai trong một” và chọn cách “hy sinh” đội tuyển để dành tâm sức cho U23 Việt Nam. Điều đáng nói, đây mới chỉ là lần đầu tiên, ông thầy người Hàn Quốc trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam sau hơn 1 năm tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng cả đội tuyển và U23 Việt Nam.

Nhớ lại thời huấn luyện viên Park Hang-seo, dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn cảm thấy mỏi mệt với vai trò huấn luyện viên “hai trong một” và thực tế, sau SEA Games 31 cũng đã phải san sẻ bớt gánh nặng cho huấn luyện viên Gong Oh-kyun, dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tưởng như câu chuyện “phân thân” cùng lúc dẫn dắt 2 đội tuyển đã tìm ra lời giải thỏa đáng sau thất bại của huấn luyện viên Philippe Troussier, nhưng giờ đây đến lượt huấn luyện viên Kim Sang-sik đang phải đối mặt.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam chỉ hội quân trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị cho trận đấu với Nepal ở lượt trận thứ ba Vòng loại ASIAN Cup 2027 trên sân Gò Đậu vào ngày 9/10 và tiếp đến là trận lượt về tại Kathmandu vào ngày 14/10. Đội tuyển Việt nam đang tạm xếp thứ nhì tại bảng F với 3 điểm, để giành vé tham dự Vòng chung kết thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần thắng toàn bộ các trận còn lại, đặc biệt ở lượt đấu cuối cùng phải đánh bại Malaysia với cách biệt tối thiểu 4 bàn.
AFC nói không với sân cỏ nhân tạo
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra quyết định, không tổ chức các trận đấu thuộc hệ thống các giải chính thức của AFC trên mặt sân cỏ nhân tạo từ tháng 8/2025…
Trong thông báo vừa được AFC công bố, các giải đấu bao gồm Vòng loại ASIAN Cup nam và nữ, Vòng loại World Cup, Vòng loại Olympic và các giải AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, AFC Women's Champions League… sẽ không thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo kể từ tháng 8/2025.
Quyết định cấm cửa sân cỏ nhân tạo của AFC đã gây tranh cãi, đặc biệt ở các quốc gia thường xuyên sử dụng sân cỏ nhân tạo như Singapore, Philippines… Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đồng tình khi cho rằng, việc phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo gây bất lợi cho các đội bóng vốn quen thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên và làm tăng nguy cơ chấn thương cho cầu thủ.
